80 người biểu tình tìm cách xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ

Cảnh sát ngày 10/7 đã bắt giữ 80 người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ phản đối dự luật y tế do đảng Cộng hòa bảo trợ.

Một trong những người biểu tình bị cảnh sát tại Đồi Capitol bắt giữ. Ảnh: USA Today

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào buổi chiều và cảnh sát đã được điều động đến 13 địa điểm bên trong khu vực trụ sở Quốc hội. Các hình ảnh video cho thấy những người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu và giương biểu ngữ phản đối dự luật y tế mới.

Cảnh sát đã yêu cầu những người biểu tình dừng lại, những người từ chối tuân thủ đã bị bắt và sẽ bị buộc tội "tụ tập và gây cản trở".

Mục tiêu của các cuộc biểu tình là nhằm vào dự luật cải cách y tế do các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đưa ra hồi tháng 6 tiến tới bãi bỏ và thay thế đạo luật y tế dưới chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, hay còn được gọi là Obamacare.

Dự luật của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bị phản đối từ các 2 phe Dân chủ và Cộng hòa. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã phải hoãn đưa dự luật này ra biểu quyết hồi cuối tháng 6 để tìm kiếm thêm sự ủng hộ.

TTXVN/Tin Tức
Bị người biểu tình vây ở Đức, Đệ nhất Phu nhân Mỹ ‘bó gối’ trong nhà khách
Bị người biểu tình vây ở Đức, Đệ nhất Phu nhân Mỹ ‘bó gối’ trong nhà khách

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã bị chặn lối ra khỏi nơi ở tạm thời tại Hamburg, Đức khi tháp tùng Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị G20.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN