72 người thương vong trong vụ tấn công trụ sở cảnh sát ở Afghanistan

Theo số liệu cập nhật, ít nhất 12 người chết và 60 người bị thương trong vụ đánh bom xe và tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan ngày 18/7.

Chú thích ảnh
Một vụ đánh bom xe đã xảy ra ở cổng trụ sở cảnh sát tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan. Ảnh: lbcgroup.tv

Theo bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Kandahar, hầu hết số thương vong là nhân viên an ninh của sở.

Vụ nổ xảy ra lúc 16h35 giờ địa phương, sau đó các tay súng đã tấn công từ các tòa nhà quanh văn phòng chính của sở cảnh sát. Cảnh sát cũng đã nổ súng đáp trả.

Trong một thông báo, phiến quân Taliban thừa nhận các tay súng của mình đã cho phát nổ một quả bom xe và giao tranh vẫn tiếp diễn vì một số tay súng đã xông vào các văn phòng của sở cảnh sát.

Kandahar từng là một khu vực bầu cử của Taliban khi phong trào này cầm quyền ở Afghanistan năm 1996 cho đến khi bị liên quân do Mỹ dẫn đầu lật đổ năm 2001.

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh đại diện lực lượng Taliban và Mỹ tiến hành vòng đối thoại thứ 7, được đánh giá là "tích cực nhất" từ trước tới nay, tại thủ đô Doha của Qatar, nhằm tìm một lối thoát cho cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.

Bích Liên (TTXVN)
 Đánh bom xe tại sở cảnh sát Kandahar, Afghanistan
Đánh bom xe tại sở cảnh sát Kandahar, Afghanistan

Một sĩ quan cảnh sát Afghanistan cho biết ngày 18/7, một vụ đánh bom xe đã xảy ra ở cổng trụ sở cảnh sát tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN