7 nhân viên cứu trợ bị bắt cóc ở Syria

Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) ngày 13/10 cho biết sáu nhân viên cứu trợ ICRC và một thành viên nhóm Trăng Lưỡi liềm Đỏ Syria đã bị các tay súng bắt cóc tại quốc gia Trung Đông này.

Phần còn lại của chiếc xe sau vụ nổ bom tại Syria. Ảnh: presstv.ir


Phát biểu tại trụ sở ICRC ở Geneva, phát ngôn viên ICRC Ewan Watson nêu rõ: “Sáu nhân viên ICRC và một thành viên tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Arập Syria đã bị bắt cóc tại Idlib, tây bắc Syria. Chúng tôi không biết ai bắt họ. Đó là những tay súng không rõ danh tính”.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin hai phần tử đánh bom liều chết tối 13/10 đã cho nổ tung những chiếc xe chở đầy thuốc nổ gần trụ sở chính của Đài truyền hình quốc gia Syria ở trung tâm thủ đô Damascus. Vụ tấn công đã gây thiệt hại vật chất và làm gián đoạn một kênh sóng.

Tin cho hay vụ đánh bom xảy ra tại một chốt đèn giao thông cách hàng rào của đài truyền hình Syria chỉ 20m. Một số người qua đường cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Truyền hình Syria trước đó đã cho chiếu cảnh quay ngắn về hậu quả của vụ đánh bom xảy ra tại quảng trường Umayyad, vốn được coi là "trái tim" của Syria và là nơi đặt tổng hành dinh quân đội nước này.


T.N (Theo AFP/THX)
Phiến quân Syria tẩy chay đàm phán hòa bình Geneva
Phiến quân Syria tẩy chay đàm phán hòa bình Geneva

Một nhóm phiến quân chủ chốt thuộc Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập chính ngày 13/10 tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đàm phán hòa bình như đã đề xuất tại Geneva (Thụy Sĩ) và sẽ rời khỏi SNC nếu liên minh này tham gia đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN