7 bang tiêm chủng ít chiếm tới nửa số ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết biến thể Delta đang khiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở những bang có tỷ lệ tiêm vaccine thấp.

Theo kênh Aljazeera, 7 bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất Mỹ chiếm một nửa tổng số ca mắc và nhập viện mới hồi tuần trước, cho dù 7 bang này chỉ chiếm chưa tới 25% dân số.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ở Mỹ ngày 5/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của điều phối viên COVID-19 Jeff Zients tại họp báo ở Nhà Trắng ngày 5/8, 7 bang này gồm Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama và Mississippi.

Trong số những bang này, Florida và Texas chiếm khoảng 1/3 số ca mắc mới và tỷ lệ ca nhập viện còn cao hơn.

Ông Zients nói: “Do biến thể Delta dễ lây hơn, các ca này tập trung ở những cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp”.

Khoảng 70% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm một mũi vaccine. Tuy nhiên, ở bang Mississippi, con số này chỉ là 40%. Tỷ lệ ở Louisiana và Alabama lần lượt là 43 và 44%.

Theo ông Zients, một số bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp đã kêu gọi người dân đi tiêm vaccine. Trong 24 giờ qua, cả nước Mỹ đã có 864.000 liều vaccine được tiêm, con số cao nhất kể từ ngày 3/7. Ông Zients tiếp tục khẳng định tiêm chủng là phòng tuyến chống COVID-19 và biến thể Delta tốt nhất.

Các ca mắc COVID-19 đã tăng khoảng 43% trong tuần trước và số ca tử vong hàng ngày tăng hơn 39%.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky nói: “Nhìn chung, chúng tôi thấy số ca mắc và nhập viện gia tăng ở mọi nhóm tuổi. Những người có nguy cơ cao nhất vẫn là người chưa tiêm vaccine. Giờ đã đến lúc tiêm vaccine. Chúng ta đều biết vaccine có hiệu quả và cứu mạng người”.

Trong khi đó, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, Tiến sỹ Anthony Fauci cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 ở nước này có thể tăng gấp đôi lên 200.000 ca/ngày trong những tuần tới do biến thể Delta lây lan mạnh trong khi số người chưa tiêm vaccine vẫn ở mức cao. Số ca nhiễm biến thể Delta chiếm 83% trong tổng số ca mắc mới tại nước này.

CDC dự báo trong 4 tuần tới, số ca nhập viện và tử vong vì COVID-19 ở nước này có thể sẽ tăng lên. Trong tuần kết thúc vào ngày 28/8 tới, Mỹ có thể ghi nhận từ 350.000-1.800.000 ca nhiễm mới, trong đó khoảng từ 6.700 - 24.000 ca phải nhập viện, và khoảng từ 2.300-9.100 ca tử vong mới. CDC cho rằng trong những tuần gần đây, nhiều ca nhiễm mới được thông báo nằm ngoài dự báo của cơ quan này, điều này cho thấy dự báo có thể chưa tính đến toàn bộ các yếu tố phát sinh. Do đó, việc dự báo số ca nhiễm mới trong những tuần tới cần phải giải thích rõ ràng, thận trọng. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh với điều kiện họ đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Biden nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động du lịch quốc tế, vì vậy muốn mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài theo cách “an toàn và bền vững”. Quan chức này nhấn mạnh các cơ quan chức năng sẽ phát triển phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn, đồng nghĩa công dân nước ngoài cần được tiêm chủng đầy đủ khi đến Mỹ, tất nhiên là vẫn phải tuân thủ một số quy định hạn chế nhất định. 

Chính quyền Mỹ đang hối thúc các nhóm làm việc liên ngành phát triển một hệ thống mới nhất quán và an toàn cho du khách nhập cảnh vào Mỹ, chuẩn bị cho thời điểm nước này có thể mở cửa trở lại. Giới chức Nhà Trắng cũng đã có các cuộc thảo luận với các hãng hàng không Mỹ về việc thiết lập một hệ thống theo dõi liên lạc quốc tế cho hành khách. Tuy nhiên, quan chức này không nêu rõ khung thời gian thực hiện kế hoạch trên. 

Nếu được thực hiện, kế hoạch này đánh dấu bước tiến đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát. Trước đó, ngày 26/7, Washington tuyên bố sẽ duy trì quy định hạn chế đối với du khách quốc tế, bất chấp áp lực mở cửa từ châu Âu. 

Thùy Dương/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6h sáng 6/8: Ca mắc mới ở Mỹ có thể lên 200.000 ca/ngày; Báo động ca tử vong ở châu Phi
COVID-19 tới 6h sáng 6/8: Ca mắc mới ở Mỹ có thể lên 200.000 ca/ngày; Báo động ca tử vong ở châu Phi

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 662.000 ca bệnh COVID-19 và trên 9.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 201 triệu ca, trong đó trên 4,27 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN