58 binh sĩ, cảnh sát và 20 dân thường Philippines đã thiệt mạng trong giao tranh tại Marawi

Giao tranh giữa quân đội Philippines và phiến quân Hồi giáo tại thành phố Marawi thuộc đảo Mindanao ở miền Nam Philippines đã kéo dài gần 2 tuần, khiến 58 binh sĩ và cảnh sát cùng 20 dân thường thiệt mạng.

Binh sĩ Philippines trong chiến dịch chống phiến quân ở Marawi ngày 6/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/6, người phát ngôn quân đội Philippines, Trung tá Jo-Ar Herrera, cho biết 13 binh sĩ trên thiệt mạng trong trận đấu súng dữ dội ngày 9/6, khi đang tham gia các chiến dịch tấn công vào các cứ điểm của phiến quân. Như vậy đến nay đã có 58 binh sĩ và cảnh sát cùng 20 dân thường thiệt mạng tại Marawi. Hơn 100 tay súng phiến quân đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt trong các cuộc đụng độ tại đây. 

Giao tranh giữa quân đội Philippines và phiến quân Hồi giáo tại Marawi đã kéo dài gần 2 tuần. Giao tranh bùng phát sau khi phiến quân trang bị vũ khí hạng nặng tấn công Marawi, thành phố với 200.000 dân, khi quân đội Philippines truy lùng một thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf đang ẩn náu trong thành phố. Trước tình hình này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố lệnh thiết quân luật trên đảo Mindanao.

Cũng trong buổi họp báo, ông Herrera xác nhận các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang trợ giúp Lực lượng vũ trang Philippines chống lại các nhóm phiến quân Maute và ASG, được cho là có dính líu tới tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, tại Marawi. Tuy nhiên, người phát ngôn này nêu rõ các binh sĩ Mỹ không trực tiếp tham chiến mà chỉ cung cấp "hỗ trợ kỹ thuật" bao gồm trao đổi thông tin tình báo, trao đổi chuyên gia và hỗ trợ huấn luyện.

Trước đó, ngày 9/6, truyền thông Philippines đưa tin một máy bay giám sát P3 Orion của Mỹ được nhìn thấy bay qua Marawi. Ngày 10/6, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Philippines cho biết Mỹ đang trợ giúp Lực lượng vũ trang Philippines đối phó với phiến quân Hồi giáo hiện vây hãm thành phố Marawi.

Theo ông Herrera, tình hình giao tranh tại Marawi đang diễn biến phức tạp. Các tay súng phiến quân sử dụng dân thường làm lá chắn trước các đợt tấn công của quân chính phủ. Hiện còn khoảng 30-40 tay súng phiến quân tại Marawi và phần lớn số này đang lẩn trốn trong các nhà thờ Hồi giáo tại thành phố. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng hoàn thành mục tiêu kết thúc chiến dịch vào ngày 12/6, cũng là ngày Quốc khánh của Philippines.

TTXVN/Tin Tức
Đặc nhiệm Mỹ hỗ trợ Philippines truy quét phiến quân ở Marawi
Đặc nhiệm Mỹ hỗ trợ Philippines truy quét phiến quân ở Marawi

Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang trợ giúp Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đối phó với các phiến quân Hồi giáo hiện vây hãm thành phố Marawi, trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN