55 triệu người dân Mỹ được cảnh báo trước hiện tượng 'vòm nhiệt' nguy hiểm

Hơn 55 triệu người sống tại khu vực trải dài từ bang Arizona phía Nam đến bờ biển Florida sẽ phải hứng chịu thêm cái nóng ngột ngạt dưới đợt sóng nhiệt ngày càng tồi tệ dự kiến mở rộng phạm vi trong tuần này.

Chú thích ảnh
Nhiệt kế hiển thị 114 độ F (45,5 độ C) tại Baker, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh báo nhiệt quá cao, đạt mức cảnh báo nhiệt cao nhất, đã được đưa ra đối với các thành phố Dallas, New Orleans và Baton Rouge, Louisiana, với mức nhiệt dự kiến chạm tới 48 độ C.

Theo kênh truyền hình CNN, nhiệt độ thiêu đốt ở miền Nam nước Mỹ xảy ra là ra do hiện tượng “vòm nhiệt”. Vòm nhiệt xảy ra khi một vùng áp suất cao kéo dài hình thành phía trên khu vực nhất định và không di chuyển trong vòng một tuần trở lên. Áp suất cao dẫn đến thời tiết đẹp với bầu trời nhiều nắng và ít mây, nó khiến không khí bị dìm xuống bên dưới. Và khi không khí chìm xuống, nó sẽ nóng lên khiến nhiệt độ tăng lên. Đây là một hiện tượng thời tiết gây khó chịu và cực kỳ nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết nhiệt độ từ bang Arizona qua New Mexico và vào Texas sẽ duy trì ở mức 37,7 độ C vào ngày 27/6 và lan rộng về phía bắc đến Thung lũng Missouri vào ngày 28/6.

Trung tâm Dự báo Thời tiết cảnh báo: “Có thể xuất hiện nhiều mối nguy hơn so với một đợt nắng nóng thông thường, do chỉ số nhiệt tăng cao”.

Trung tâm dự báo cho biết thêm các tác động nguy hiểm của đợt nắng nóng tới sẽ là nhiệt độ trong đêm vẫn nóng bất thường và điều này gần như không có tác dụng giảm nhiệt. Nhiệt độ sẽ không xuống dưới 26 độ C vào ban đêm ở nhiều khu vực như Dallas, New Orleans và Shreveport. Đợt nắng nóng dự kiến trở nên tồi tệ hơn trước và không có dấu hiệu thuyên giảm trước đầu tuần tới.

Do biến đổi khí hậ, các vòm nhiệt khiến việc phá vỡ nhiều kỷ lục về nhiệt độ dự kiến trở nên thường xuyên hơn. Từ Texas đến Missouri đến Florida, trong tuần này,, hơn 90 mức nhiệt độ cao kỷ lục dự kiến có thể bị phá vỡ.

“Nhiệt độ và độ ẩm cực cao sẽ gia tăng đáng kể khả năng mắc các bệnh liên quan đến nhiệt, đặc biệt đối với những người làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời,” Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cảnh báo ngày 26/6.

Hiện tại, nhiệt độ cực cao ở Texas đã gây ra ít nhất 2 trường hợp tử vong tại Công viên Quốc gia Big Bend vào ngày 23/6. Vào thời điểm đó, nhiệt độ lên tới 48,3 độ C và nắng nóng đã kéo dài hơn 2 tuần.

Các quan chức thành phố cho biết nhiệt độ cao ở Austin, Texas, đã khiến các dịch vụ khẩn cấp trở nên quá tải. Trợ lý Giám đốc Dịch vụ khẩn cấp Austin Wesley Hopkins cho biết đơn vị này đã ghi nhận chiều hướng gia tăng các trường hợp khẩn cấp liên quan đến nhiệt với 118 cuộc gọi yêu cầu dịch vụ chỉ trong hai tuần qua.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Texas đã cảnh báo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi kiệt sức vì nóng và say nắng.

“Giữ mát, uống nhiều nước, mặc quần áo thoáng mát và hạn chế các hoạt động ngoài trời dùng sức”, đồng thời cơ quan này cho biết thêm người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính và những người không được sử dụng điều hòa nhiệt độ lànhững đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước một đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Đợt nắng nóng tăng cường vừa qua cũng đã mức nhiệt tại Texas đạt kỷ lục. Nhiệt độ hàng ngày tại thành phố San Angelo đã đạt mức kỷ lục là 45 độ C trong ngày 26/6, trong khi thành phố Del Rio cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục với 44 độ C.

Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, ngày 26/6 cũng đánh dấu ngày thứ chín liên tiếp Del Rio thiết lập nhiệt độ hàng ngày cao kỷ lục. Ngay cả khi sức nóng lan rộng sang các bang lân cận, sức nóng nguy hiểm được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng khắp trung tâm Texas trong tuần này.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo CNN)
Khả năng sinh tồn của con người gần đạt đến mức giới hạn do nắng nóng khắc nghiệt ở châu Á
Khả năng sinh tồn của con người gần đạt đến mức giới hạn do nắng nóng khắc nghiệt ở châu Á

Mưa lớn bao trùm miền bắc Ấn Độ vào cuối tuần qua đã làm dịu bầu không khí sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Tuy nhiên, với mức nhiệt dự kiến sẽ tăng cao, hàng triệu người ở quốc gia đông dân nhất thế giới có thể nằm trong nhóm dễ bị tổn thương nhất, trước tác động của khủng hoảng khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN