50.000 người Syria muốn nhập quốc tịch Nga

Ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã nhận được một lá thư đại diện cho 50.000 người Syria muốn nhập quốc tịch Nga.

Lá thư được chuyển tới Moscow từ các cư dân ở nhiều thị trấn thuộc tỉnh Damascus hôm 3/10 cho biết: "Chúng tôi sắp bị đuổi ra khỏi lãnh thổ. Chúng tôi thà chết chứ không muốn thành dân tị nạn tha hương".

Người tị nạn Syria tới Reyhanli, Antakya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 30/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo lá thư này, những kẻ khủng bố do phương Tây hậu thuẫn đang tìm cách "tận diệt người Cơ Đốc giáo tại Syria" và "tàn sát dã man dân thường" để đạt mục tiêu này. Lá thư cho hay: "Chúng tôi coi Nga là một nhân tố hùng mạnh về hòa bình và ổn định trên thế giới. Nước Nga kiên quyết bảo vệ Syria, người dân và toàn vẹn lãnh thổ của nước này".

Tự mô tả là những người có trình độ cao trong các lĩnh vực y tế, pháp luật, công nghệ và kinh doanh, các tác giả của bức thư nói rằng họ "không cần hỗ trợ tài chính vì đã có mọi thứ cần thiết".

Theo luật pháp, để có thể nhập tịch Nga, một công dân nước ngoài phải sống ở quốc gia này ít nhất 5 năm.


TN (theo THX)
Thổ Nhĩ Kỳ xây tường chặn người Syria nhập cư bất hợp pháp
Thổ Nhĩ Kỳ xây tường chặn người Syria nhập cư bất hợp pháp

Bức tường dự kiến được xây dựng chỉ chiếm một phần khiêm tốn trong tổng chiều dài tuyến biên giới 900 km giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhưng nó cho thấy mối quan ngại của Ankara về tình trạng bạo lực làn tràn ở miền Bắ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN