5.000 con cừu diễu hành giữa thủ đô

Một hội đồng những người chăn cừu ở Tây Ban Nha đã tổ chức lễ diễu hành đặc biệt dành cho cừu. Những người chăn cừu đã lùa khoảng 5.000 con cừu đi trên các đường phố giữa thủ đô Mađrít để bảo vệ phương pháp chăn nuôi gia súc truyền thống và quyền chăn thả gia súc vốn đang bị cuộc sống hiện đại đe dọa.

Ông Jesus Garzon, Chủ tịch hội đồng chăn cừu nói trên, cho biết cuộc diễu hành xuyên Mađrít này nhằm phát đi một thông điệp rằng người chăn cừu Tây Ban Nha có quyền chăn thả cừu theo các tuyến đường tồn tại từ xa xưa. Đó là những tuyến đường có độ dài tổng cộng hơn 124.000 km mà người chăn cừu thường lùa cừu từ trên các cao nguyên đến những vùng chăn thả ấm áp hơn vào mùa đông.

Cuộc “đổ bộ” của đàn cừu qua trung tâm Mađrít là hoạt động mở đầu cho lễ hội chăn thả gia súc hàng năm ở Tây Ban Nha được tổ chức từ năm 1994.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN