50% dân Anh mất niềm tin vào giới trẻ

Một cuộc điều tra do tổ chức từ thiện Barnardo’s cho thấy 50% người dân Anh tin rằng giới trẻ nước này bẳn tính, bạo lực và hỗn láo; và 25% nói không thể nhờ cậy bọn trẻ khi chúng lên 10 tuổi.

Giới trẻ Anh không giành được lòng tin của nhiều người lớn. Ảnh: Internet.


Tờ “Độc lập” dẫn lời Giám đốc Điều hành của Barnardo’s, bà Anne Marie Carrie, cho biết trong số hơn 2.000 người trưởng thành được hỏi ý kiến có hơn 40% nói rằng trẻ em ở Anh ngày càng “bất trị”.

Tuy nhiên, bà Marie Carrie nhìn vào kết quả điều tra dưới một góc độ khác: “Dường như chúng ta đã quên mất một thực tế là hầu hết trẻ em đều ngoan ngoãn. Thay vào đó, chúng ta mặc nhiên chấp nhận một định kiến rằng giới trẻ là tội phạm và nổi loạn”.

“Liệu trẻ em ở Anh còn gì để hy vọng nếu như đó là điều người lớn nghĩ về chúng?”, bà đặt câu hỏi.

Vũ Hội (P/v TTXVN tại Anh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN