5 nhân vật quan trọng bị Công nương Meghan từ mặt sau khi vào Hoàng gia Anh

Khi Meghan Markle từ một diễn viên truyền hình Mỹ trở thành Nữ Công tước Anh, đó không chỉ là một sự thay đổi lối sống, mà còn có sự thay đổi đáng kể trong những kết nối quan hệ mà cô từng gắn bó.

Chú thích ảnh
Vì nhiều lý do khác nhau, Meghan đã cắt đứt quan hệ cả với cha mình, chị gái hay những người bạn thân sau khi gia nhập Hoàng gia Anh.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, theo những người bạn cũ của Meghan thì Công nương vợ Hoàng tử Harry nhanh chóng nổi tiếng với việc cắt đứt các mối quan hệ. Một số người bị từ mặt chỉ đơn giản là vì không có điểm chung nào với cuộc sống Hoàng gia mới, trong khi những người khác bị Meghan loại khỏi cuộc sống của mình vì bị cho là kẻ “phản bội”.

 “Có rất nhiều thứ đã bị mất. Tôi đã mất cha, tôi mất một đứa con, tôi gần như mất cả tên. Nhưng tôi vẫn đứng vững", Meghan nói với huyền thoại talk-show Mỹ Oprah Winfrey trong cuộc phỏng vấn "bom tấn" độc quyền phát hôm 7/3.

Dưới đây là 5 nhân vật mà Meghan đã cắt đứt quan hệ trong thời gian cô sống tại Hoàng gia Anh. 

Bố Thomas Markle

Chú thích ảnh
Meghan Markle thời trẻ (trái) cùng cháu trai Tyler (phải) và cha cô, Thomas Markle Sr. (giữa). Ảnh: Facebook

Mối bất hoà giữa Meghan và cha cô, Thomas Markle đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện thông tin rằng ông Thomas đã đặt vấn đề tiền bạc với các tay săn ảnh trước đám cưới Hoàng gia.

Sau cuộc phỏng vấn giữa Meghan với Oprah Winfrey, khi vợ Hoàng tử Harry nói rằng cô đã “mất” cha mình, ông Thomas phát biểu với chương trình Good Morning Britain rằng ông hối hận về những hành động trong quá khứ của mình. 

“Tôi ước chi mình đã không làm tất cả những điều đó”, ông nói, “Nhưng đây là mặt trái của đồng xu. Không ai bỏ thời gian để bảo vệ bất kỳ thành viên nào trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi bị báo chí tấn công hàng ngày”.

Ông Thomas hiện sống cách nhà Meghan ở Mỹ chỉ 110km, nói rằng ông sẽ tiếp tục trả lời phỏng vấn báo chí cho đến khi cô nối lại liên lạc. 

 “Điểm mấu chốt là tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi từ Harry và Meghan dưới bất kỳ hình thức nào. Về cơ bản những gì tôi làm là vì tôi không nghe tin từ họ, tôi kể chuyện với báo chí”, ông Thomas phân trần.

Chị gái Samantha Markle

Chú thích ảnh
Samantha, chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan Markle, trong một bức ảnh chụp chung. Ảnh: @ Sammy_Markle / Twitter

Samantha Markle là chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan và có lẽ là thành viên có tiếng nói nhất trong gia đình. Vì vậy việc cô bị Meghan loại khỏi cuộc sống riêng từng gây ngạc nhiên.

Sau khi không nhận được lời mời dự đám cưới Hoàng gia, Samantha đã tức giận, nổ “quả bom” nhằm vào em gái. Vào tháng 1/2021, cô đã tung ra cuốn hồi ký tiết lộ nhiều chi tiết về Meghan.

Trong cuộc phỏng vấn vừa với Oprah, nói về người chị cùng cha khác mẹ của mình, Công nương Meghan cho biết. “Tôi sẽ khó nói hết khi cô không biết về tôi. Tôi lớn lên như một đứa con một”. 

Phản ứng với những lời đó, Samantha bức xúc cho rằng: “Sự thật đã hoàn toàn bị bỏ qua. Tôi không biết làm thế nào cô ấy có thể nói 'cô ấy là con một. Chúng tôi đã có những bức ảnh trong suốt quãng đời cùng nhau. Làm sao cô ấy có thể không biết tôi?'”.

"Ông mối" Piers Morgan

Chú thích ảnh
Samantha, chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan Markle, trong một bức ảnh chụp chung. Ảnh: @ Sammy_Markle / Twitter

MC truyền hình gây tranh cãi của Anh Piers Morgan và Meghan kết nối lần đầu tiên qua mạng xã hội vào năm 2016, và gặp nhau ngay sau đó khi nữ diễn viên đến thăm Anh để cổ vũ cho Serena Williams tại giải quần vợt Wimbledon.

Morgan từng cho biết: “Chúng tôi đã ngồi hai giờ trong một quán rượu... Sau đó tôi đưa cô ấy lên một chiếc taxi, và hóa ra đó là chiếc taxi đưa cô ấy đến một bữa tiệc nơi cô ấy gặp Hoàng tử Harry. Đêm tiếp theo họ đã có một bữa tối riêng cùng nhau, và đó là lần cuối cùng tôi nghe được từ Meghan Markle”.

“Cô ấy đã đánh lừa tôi,” Morgan kết luận. "Meghan Markle đã cắt đứt với tôi."

Sau cuộc phỏng vấn Meghan-Winfrey tại Mỹ, Morgan đã buông nhiều lời gièm pha, nói rằng ông ta "không tin lời của Meghan". Theo nhận định của báo chí Anh, những lời gièm pha của Piers Morgan cho thấy thái độ của anh đối với Meghan Markle dường như một phần bị thúc đẩy bởi sự thù hận cá nhân.

Bạn thân Jessica Mulroney

Chú thích ảnh
Markle và Mulroney (phải) cùng nhau tham dự "Bữa tối Instagram" vào năm 2016. Ảnh: WireImage

Nhà tạo mẫu Jessica Mulroney và Meghan lần đầu tiên trở nên thân thiết khi Meghan chuyển đến Toronto để quay bộ phim Suits, và Meghan vẫn thân với Jessica ngay cả sau khi chuyển đến Anh. Ba đứa con của Jessica thậm chí còn tham dự đám cưới Hoàng gia với tư cách phù dâu.

Tuy vậy, Jessica đã mất vị trí thân thiết với Meghan sau một vụ lùm xùm với nhà tạo mẫu Sasha Exeter, người đã cáo buộc cô về “đặc quyền da trắng”. 

Mặc dù Meghan không bình luận công khai về vấn đề này, nhưng vụ việc được cho là ảnh hưởng đến tình bạn của họ.

Tuy không gặp nhau kể từ vụ bê bối năm 2019, Jessica vẫn bảo vệ Nữ Công tước Sussex sau những cáo buộc bắt nạt nhân viên vừa qua. “Tôi không biết có ai đã từng phải đối mặt với áp lực, chính trị và báo chí như người phụ nữ này”, Mulroney viết trên Instagram hôm 5/3 vừa qua, “Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy dao động từ lòng tốt, sự đồng cảm và tình yêu. ”

Bạn thời thơ ấu Ninaki Priddy

Chú thích ảnh
Ninaki Priddy là bạn từ thuở ấu thơ của Meghan. Ảnh: Pinterest

Người bạn thời thơ ấu Ninaki là phù dâu trong đám cưới đầu tiên của Meghan với Trevor Engelson, nhưng giống như cuộc hôn nhân đầu tiên của cô, tình bạn cũng kết thúc.

Nhưng ai có thể đổ lỗi cho Meghan? Sau khi Meghan gia nhập Hoàng gia, Ninaki đã vui vẻ trò chuyện với các tờ báo lá cải, chia sẻ chi tiết về đám cưới đầu tiên của Meghan.

“Chúng tôi đã giống như chị em từ khi mới 2 tuổi, vì vậy tôi biết cô ấy luôn muốn kết hôn. Để xem cuối cùng cô ấy làm được điều đó... tốt không. Đó từng là một đám cưới cảm động", Ninaki nói với các phóng viên vào thời điểm đó.

Sau khi bị cắt quan hệ, Ninaki bức xúc: “Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là tôi nghĩ Meghan đã tính toán - rất có tính toán - trong cách cô ấy xử lý với mọi người và các mối quan hệ. Cô ấy rất có chiến lược trong cách vun đắp các mối quan hệ bạn bè. Một khi cô ấy quyết định bạn không phải là một phần của cuộc đời, cô ấy có thể rất lạnh lùng".

Thu Hằng/Báo Tin tức
Rộ tin Meghan chạy đua Tổng thống Mỹ 2024 sau buổi trả lời phỏng vấn gây sốc
Rộ tin Meghan chạy đua Tổng thống Mỹ 2024 sau buổi trả lời phỏng vấn gây sốc

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh trong Công đảng Anh cho biết, Meghan Markle đang xem xét sử dụng bối cảnh hậu trả lời phỏng vấn gây ổn ào vừa qua để khởi động sự nghiệp chính trị, mà có thể đưa cô tới Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN