5 anh hùng tình báo Cuba tới thăm Nga

Chính phủ Nga đã trải thảm đỏ và tổ chức nghi lễ danh dự để đón 5 anh hùng tình báo Cuba, từng bị Mỹ kết án và giam giữ trong thời gian dài, đang thăm Moskva nhân lễ kỷ niệm 71 năm ngày Chiến thắng Phát xít.

Ngoại trưởng Nga tiếp đón 5 anh hùng tình báo Cuba. Ảnh: TASS

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong buổi tiếp thân mật ngày 10/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã ca ngợi “tấm gương về tinh thần ngoan cường” của 5 cựu chiến sĩ tình báo từng được Chính phủ Cuba trao tặng danh hiệu “Anh hùng của nền Cộng hòa”, đồng thời khẳng định Moskva từng “gây sức ép liên tục, kể cả trong những tiếp xúc trực tiếp với Mỹ” để Washington trả lại tự do cho họ. Trước đó, 5 cựu sĩ quan tình báo của Cuba cũng được lãnh đạo của cả hai viện Quốc hội Nga đón tiếp trọng thị.

Nhóm 5 chiến sĩ tình báo này từng thâm nhập vào các nhóm Cuba lưu vong cực hữu và đã phá vỡ âm mưu đánh bom một số khách sạn tại Cuba hòng gây bất ổn xã hội. Trước đây, Moskva luôn ủng hộ quan điểm của La Habana rằng mục đích hoạt động của nhóm tình báo trên không nhằm gây hại an ninh quốc gia Mỹ mà chỉ chống lại các âm mưu khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
Tàu du lịch Mỹ đầu tiên đến Cuba sau hơn nửa thế kỷ
Tàu du lịch Mỹ đầu tiên đến Cuba sau hơn nửa thế kỷ

Sáng 2/5 theo giờ Việt Nam, tàu du lịch mang tên "The Adonia" của Mỹ đã rời cảng ở thành phố Miami, bang Florida để lên đường tới Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN