4.000 lính Mỹ sẽ đóng quân tại Ba Lan từ năm 2017

Từ tháng 1/2017 sẽ có 4.000 binh sỹ Mỹ được điều chuyển từ Đức sang Ba Lan trong kế hoạch của NATO có tên Atlantic Resolve.

Xe tăng Mỹ sẽ được chuyển đến Ba Lan vào tháng 1/2017. Ảnh: rusejv.net

Trước đó, tháng 7/2016 tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức ở Warsaw (Ba Lan) đã thông qua quyết định bố trí bốn tiểu đoàn NATO trên lãnh thổ Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, cứ sau chín tháng lính Mỹ ở Ba Lan sẽ được thay quân một lần. Một lữ đoàn xe tăng hạng nặng của Mỹ cũng được bố trí tại Ba Lan cùng với tiểu đoàn quân.

Ba Lan cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ chỉ huy toàn bộ cánh quân phía Đông của NATO.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Mỹ thừa nhận tấn công binh sĩ Syria, gần 90 người thiệt mạng
Mỹ thừa nhận tấn công binh sĩ Syria, gần 90 người thiệt mạng

Ngày 29/11, Mỹ đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở gần Deir al-Zour, miền Đông Syria, hôm 17/9 làm hàng chục binh sĩ chính phủ đang giao chiến với các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN