35 triệu tỷ Zimbabwe đổi được 1 USD

Zimbabwe đang tiến hành loại bỏ dần đồng nội tệ nhằm chính thức hóa một hệ thống đa tiền tệ mới trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang ở ngưỡng siêu lạm phát.

Tờ 100 tỷ đô Zimbabwe. Ảnh: AFP


Theo các ngân hàng trung ương Zimbabwe, sau khi siêu lạm phát xảy ra cách đây 6 năm, các đồng ngoại tệ như đô la Mỹ (USD) và đồng ran Nam Phi đã được đưa vào sử dụng tại quốc gia châu Phi này.


Từ hôm 8/6, người dân Zimbabwe có thể đổi tiền nội tệ sang đồng USD với tỷ giá hối đoái là 35 triệu tỷ đô la Zimbabwe đổi được 1 USD (khoảng 21 ngàn đồng). Thời hạn đổi tiền kéo dài đến hết tháng 9. Chính sách thay đổi đồng nội tệ này là một bước đi nhằm "thay máu" cho nền kinh tế lao dốc của Harare.


Thống đốc Ngân hàng trung ương Zimbabwe John Mangudya cho biết: “Chúng ta không thể có cùng lúc hai hệ thống tiền tệ hợp pháp. Vì vậy cần phải bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống đa tiền tệ hoặc đô la hóa ở Zimbabwe”.


Siêu lạm phát đã khiến giá cả tại các cửa hàng ở Zimbabwe thay đổi đến vài lần trong một ngày và hầu hết các mặt hàng cơ bản đều rơi vào tình trạng cạn kiệt.


Mệnh giá tiền cuối cùng được chính quyền Zimbabwe in là đồng 100 tỷ đô. Số tiền này vẫn chưa đủ để mua một chiếc vé xe buýt.

 

 

 

Hoàng Trang (theo BBC)
Đồng ruble tỏa sáng trên thị trường tiền tệ
Đồng ruble tỏa sáng trên thị trường tiền tệ

Đồng ruble đã bất ngờ trở thành một trong những "vì sao" trên các thị trường tiền tệ trong năm 2015, tăng giá tới mức cao nhất so với USD kể từ năm 2013 và buộc Ngân hàng TƯ Nga trong vài ngày vừa qua phải có biện pháp kìm hãm đồng tiền này tăng giá quá nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN