32 người thương vong trong vụ khủng bố giấu bom trong xác chết

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một vụ tấn công khủng bố bằng cách giấu bom trong một xác chết đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 15 người bị thương, tất cả đều là dân thường. 

Chú thích ảnh
Các binh sĩ Phái bộ Gìn giữ hoà bình của LHQ tại Mali (MINUSMA) tuần tra tại thành phố Timbuktu, Mali. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra tại làng Gondogourou, vùng Mopti, miền Trung Mali hôm 26/2. Tất cả các nạn nhân đều là thành viên của cộng đồng Dogon. Vụ nổ xảy ra khi họ đến để đưa thi thể một người đàn ông bị bắn chết về chôn cất.

 Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Đại diện đặc biệt của LHQ và là chỉ huy của MINUSMA, ông Mahamat Saleh Annadif khẳng định hành động giấu bom trong xác chết với mục đích làm gia tăng thương vong là một tội ác nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi trừng trị thích đáng kẻ gây án.

Mali là một quốc gia thuộc khu vực Sahel, châu Phi vốn đang chịu nhiều bất ổn vì tình hình an ninh diễn biến phức tạp. Các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan lợi dụng tình hình Libya rơi vào hỗn loạn năm 2011, đã tập hợp lực lượng trong khu vực và gây nhiều bất ổn. Các vụ tấn công khủng bố thường xảy ra tại miền Bắc Mali.

Tấn Đạt (TTXVN)
Nhóm khủng bố liên hệ với al-Qaeda là thủ phạm tấn công lực lượng LHQ tại Mali
Nhóm khủng bố liên hệ với al-Qaeda là thủ phạm tấn công lực lượng LHQ tại Mali

Ngày 20/1, nhóm thánh chiến Hồi giáo Nusrat al-Islam có liên hệ với tổ chức al-Qaeda đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại miền Bắc Mali, khiến ít nhất 10 binh sĩ người Chad thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN