300 cảnh sát Philippines bị nghi dính líu tới ma túy

Khoảng 300 nhân viên cảnh sát Philippines bị tình nghi dính líu tới buôn bán ma túy, đồng thời cảnh báo sẽ bị sa thải và phải ra hầu tòa nếu xác định có tội.

Philippines mở chiến dịch quy mô lớn truy quét tội phạm ma túy.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines Ronald dela Rosa ngày 23/8 cho biết khoảng 300 cảnh sát nằm trong danh sách bị theo dõi vì tình nghi bán số ma túy tịch thu trong các chiến dịch truy quét hoặc bao che cho các băng nhóm liên quan tới sản xuất và phân phối ma túy.

Ông Rosa cũng cho biết có 1.916 nghi phạm liên quan đến ma túy đã bị giết chết trong cuộc chiến chống ma túy được phát động từ ngày 1/7 vừa qua. Trong đó, khoảng 750 nghi phạm chết trong các chiến dịch của cảnh sát.

Trước đó, ngày 22/8 - ngày điều trần đầu tiên, ông Rosa nói rằng có 1.779 nghi phạm bị giết chết. Ông Rosa không giải thích về con số chênh lệch, chỉ nói con số đưa ra ngày 23/8 là cập nhật mới nhất. Ông cũng cho biết có gần 700.000 đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy đã đầu thú cảnh sát.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nổi tiếng về chính sách không khoan nhượng tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Ông đã phát động chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ngay sau khi nhậm chức ngày 30/6.

Chính quyền Tổng thống Duterte hy vọng kết thúc cuộc chiến chống ma túy sau 6 tháng.

TTXVN/Tin Tức
Cuộc sống chen chúc trong nhà tù quá tải ở Philippines
Cuộc sống chen chúc trong nhà tù quá tải ở Philippines

Tọa lạc ngay giữa thành phố Quezon thuộc thủ đô Manila (Philippines) hiện hữu một nhà tù chỉ rộng hơn 2.700m2 nhưng chứa đến hơn 4.000 phạm nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN