3 tỉnh chọn ông Kim Jong Un làm đại biểu dự Đại hội đảng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã được ba tỉnh nhất trí chọn làm đại biểu tham dự Đại hội Đảng Lao động (WPK) lần thứ 7 dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa dẫn đường đối không thế hệ mới tại một địa điểm ở Triều Tiên ngày 2/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 25/4 đưa tin ba tỉnh nói trên gồm, Ryanggang, Kangwon và Nam Hwanghae. Nguồn tin cho biết “các quyết định chọn ông Kim Jong Un làm đại diện tham dự Đại hội đảng WPK lần thứ 7 đã được thông qua tại các hội nghị với sự nhất trí tuyệt đối”.

Tờ Rodong Sinmun ngày 14/4 đưa tin ông Kim Jong Un cũng được chọn đại diện cho quân đội tham dự Đại hội đảng. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của các đại diện quân đội trong WPK, với sự nhất trí tuyệt đối.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài bình luận của nhật báo “Rodong Sinmun”, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 25/4 kêu gọi quân đội Triều Tiên chứng tỏ lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong bối cảnh nước này kỷ niệm lần thứ 84 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Bài bình luận của nhật báo trên cho rằng đất nước Triều Tiên cần thiết lập chế độ lãnh đạo do một người đứng đầu một cách mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh: “Sẽ không có thế lực nào của kẻ thù có thể chịu được sức mạnh của KPA do quân đội của chúng ta được trang bị các sách lược và phương tiện tấn công vượt trội, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân”.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng
Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng

Do tình trạng hạn hán kéo dài suốt 2 năm qua nên nhiều vùng ở Triều Tiên sản lượng ngũ cốc giảm tới một nửa so với năm trước, ảnh hưởng tới lượng phân phối lương thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN