24 thủy thủ Nga bị bắt cóc ngoài khơi Togo

Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMB) cho biết ngày 28/8, cướp biển đã bắt cóc tàu chở dầu Energy Centurion của Hy Lạp cùng 24 thủy thủ người Nga ở ngoài khơi Togo (Tôgô).

 

Tàu chở dầu của Hy Lạp với 24 thủy thủ Nga trên boong bị cướp biển tấn công ở ngoài khơi Togo. Ảnh: Internet

 

Người đứng đầu Trung tâm thông tin cướp biển của IMG, Noel Choong cho biết con tàu chở dầu điêgien mang cờ Đảo Man, bị bắt cóc khi đang neo đậu ngoài khơi cách thủ đô Lome của Togo 17 hải lý. Ông Choong cho biết bình thường bọn hải tặc trong khu vực này sẽ giữ tàu trong 4-5 ngày, lục soát và đánh cắp hàng hóa, thường là dầu khí. Theo giới chức Togo, bọn cướp biển đã tháo chạy về phía nước láng giềng Benin (Bênanh) sau khi Hải quân Togo can thiệp do nhận được tín hiệu nguy cấp từ tàu này.

 

Một quan chức của Golden Energy Management, cơ quan điều hành con tàu trên có trụ sở tại Aten (Hy Lạp), cho biết con tàu vẫn nằm trong tay cướp biển và hiện chưa có liên lạc từ thủy thủ đoàn. Quan chức này cho biết: "Vùng biển này không giống với vùng biển ngoài khơi  Somalia (Xômali). Chúng không phải là cướp biển đòi tiền chuộc, mà là những tên trộm muốn giành quyền kiểm soát các tàu để lấy hàng hóa. Do vậy, chúng tôi hy vọng con tàu này sẽ nhanh chóng được thả khi số dầu mà tàu này vận chuyển bị rút hết".

 

 

TTXVN/Tin tức

Nam Phi tăng cường sức mạnh quân sự trấn áp hải tặc
Nam Phi tăng cường sức mạnh quân sự trấn áp hải tặc

Kể từ năm nay, lực lượng Hải quân và Không quân Nam Phi sẽ được trang bị thêm tàu chiến hiện đại, máy bay trinh thám,... và tăng quân số nhằm đẩy mạnh hoạt động tuần tra tại vùng biển nước này và khu vực miền Nam châu Phi, trong đó có vùng biển Ấn Độ Dương, nơi có nguy cơ cao về hải tặc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN