21 người chết vì rượu độc tại Pakistan

Ngày 27/7, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn mười người khác đã bất tỉnh sau khi uống phải rượu độc tại thành phố công nghiệp Faisalabad, Pakistan.

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet


Vụ việc đầu tiên xảy ra tại quận Warispura, Faisalabad khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn một chục khác bất tỉnh sau khi uống phải rượu độc tại một bữa tiệc. Bốn người khác cũng bị ngộ độc sau khi uống cùng loại rượu này tại quận Colony. Sau đó, họ đã chết khi đang điều trị trong bệnh viện.

Ban đầu, để che dấu lực lượng cảnh sát, người thân của các nạn nhân đã đưa những người bị ngộ độc rượu vào bệnh viện tư nhân. Sau khi tình hình xấu đi, họ mới chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện trung ương Allied.

Theo các bác sỹ ở bệnh viện Allied, hơn 10 người bị ngộ độc rượu vẫn đang được chăm sóc đặc biệt, một số khác đã không qua khỏi.

Cảnh sát trưởng Abdul Razzaq Cheema cho biết, hai vụ việc xảy ra tại hai địa điểm khác nhau và cùng uống chung một loại rượu nhiễm độc khiến 21 người chết. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Mỗi năm, hàng chục người đã bị mất mạng do uống rượu tự chế có nhiễm methanol ở Pakistan.


CT (Theo Xinhua)
Ấn Độ bắt hiệu trưởng trong thảm kịch ngộ độc
Ấn Độ bắt hiệu trưởng trong thảm kịch ngộ độc

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hiệu trưởng trường tiểu học ở quận Saran, bang Bihar, để phục vụ công tác điều tra sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 23 học sinh trường này tử vong và khoảng 25 em đang phải điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN