2.050 viên sỏi trong túi mật

Người thành phố thường không có thói quen ăn uống tốt nên thường mắc bệnh sỏi mật. Một phụ nữ tên là Bành ở thành phố Tây Xương, Tứ Xuyên, Trung Quốc là một ví dụ.

Bà Bành và số sỏi lấy ra từ túi mật của mình. Ảnh: Internet

Mới đây, khi kiểm tra sức khỏe cho bà Bành, các bác sĩ phát hiện 2/3 túi mật của người phụ nữ này đựng toàn sỏi. Sau khi phẫu thuật, họ đã lấy ra tổng cộng... 2.050 viên sỏi với nhiều kích cỡ khác nhau, gồm cả những viên có đường kính lên tới 9 cm.

Theo các bác sĩ, những trường hợp túi mật chứa trên 2.000 viên sỏi là vô cùng hiếm gặp và họ rất ngạc nhiên khi túi mật của bà Bành chứa nhiều sỏi đến thế.

Ngoài yếu tố di truyền, nguyên nhân gây sỏi mật phần lớn là ăn nhiều thức ăn có dầu mỡ. Các bác sĩ cho rằng bà Bành nhiều sỏi trong túi mật là do bà đã ăn thịt muối trong một thời gian dài.

Hà Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN