Trung Quốc:

2 học sinh tự tử vì không làm hết bài tập về nhà

Hai học sinh tại một tỉnh miền đông Trung Quốc đã tự tử chỉ vì không làm hết bài tập về nhà. Vụ việc rung lên hồi chuông báo động về áp lực cực độ mà học sinh Trung Quốc đang phải đối mặt.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Tờ Nhật báo Trung Hoa hôm nay, 3/5, đưa tin một cậu bé 15 tuổi tại thủ phủ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã tự tử do không làm bài tập về nhà sau 3 ngày nghỉ lễ. Một cậu bé khác 13 tuổi cùng thành phố đã thức dậy từ 4 giờ sáng để làm bài tập nhưng chỉ 2 tiếng sau người ta phát hiện cậu đã treo cổ tự tử.


Theo tờ báo: “Trong bức thư tuyệt mệnh, cậu bé viết cậu rất yêu cha mẹ và cảm thấy tiếc nuối, cậu mong rằng họ sẽ đem loài hoa yêu thích của cậu, hoa loa kèn đến bên mộ cậu sau này”.


Với một hệ thống giáo dục cạnh tranh cao, thường chú trọng việc học thuộc lòng và điểm số, học sinh Trung Quốc trung bình dành 8,6 tiếng /ngày tại lớp học sau đó là thêm nhiều giờ làm bài tập tại nhà.


Xiong Bingqi, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 tại Bắc Kinh, cho biết: “Điểm số vẫn là cơ sở đánh giá quan trọng nhất và duy nhất để học sinh có thể bước vào cánh cửa đại học. Vì vậy, đó là một điều đương nhiên để giáo viên giao cho học sinh nhiều bài tập về nhà”.



H.Linh (theo AFP)

Báo động những vụ tự tử ở giới trẻ
Báo động những vụ tự tử ở giới trẻ

Từ đầu năm 2013 đến nay, có hàng chục vụ tự tử thương tâm của các em ở tuổi vị thành niên, thanh niên, để lại đau thương, xót xa và cả sự bàng hoàng, hoang mang trong dư luận về vấn đề tâm lý, suy nghĩ của giới trẻ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN