17 người thiệt mạng, 43 người bị thương trong tai nạn xe buýt kinh hoàng tại Zimbabwe

Tối 5/4, ít nhất 17 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt trên đường đến Nam Phi đâm phải một xe tải chở hàng khiến cả hai phương tiện đều bốc cháy trên đường Masvingo, cách thủ đô Harare của Zimbabwe khoảng 220 km.

Người phát ngôn cảnh sát Zimbabwe đã tìm thấy 17 thi thể tại hiện trường, trong khi 43 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện. Truyền thông nhà nước đưa tin xe buýt chở hơn 60 hành khách, trong khi xe tải chở lốp xe. Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm được tài xế lái xe tải do chiếc xe đang bốc cháy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

* Tại Trung Quốc, giới chức thành phố Thượng Hải (Shanghai) cho biết ngày 6/4 một tàu nước ngoài chở 14 người đã bị chìm gần cửa sông Dương Tử. Theo nguồn tin, tàu chở 4.850 tấn thép cuộn này đã bị lật vào rạng sáng 6/4 sau một vụ va chạm.

Tàu có chiều dài 97 m và được đăng ký tại Kiribati, một đảo quốc ở miền Tây Thái Bình Dương. Hai thủy thủ đã được một tàu Panama gần đó giải cứu.

Công tác tìm kiếm 12 người mất tích đang được triển khai. Tổng cộng có 17 tàu đã được điều động để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

* Cùng ngày, nhà chức trách Indonesia thông báo đang chuẩn bị công tác sơ tán gần 1.000 người sinh sống tại các vùng nguy hiểm do núi lửa Banda Api tại Maluku đang tăng cường hoạt động.

Từ cách đây vài ngày, núi Banda Api tại huyện Maluku Tengah đã vài lần rung chuyển, buộc nhà chức trách phải cấm hoạt động trong bán kính 1km từ miệng núi lửa. Cơ quan núi lửa quốc gia đã khuyến cáo người dân sinh sống tại đây nên sơ tán.

Theo chuyên gia về núi lửa, nếu tần suất hoạt động của núi lửa tăng, khả năng phun trào sẽ xảy ra. Kể cả khi không có phun trào, khí độc cũng sẽ phát ra từ miệng núi lửa. Hiện vẫn còn gần 800 người dân sinh sống cách miệng núi lửa 1km.

Núi Banda Api từng phun trào năm 1998, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 1.000 người phải sơ tán. Hiện có 129 núi lửa hoạt động tại Indonesia.

TTXVN/Tin Tức
Núi lửa lớn nhất châu Âu phát nổ, nhóm phóng viên BBC bị thương
Núi lửa lớn nhất châu Âu phát nổ, nhóm phóng viên BBC bị thương

Núi lửa Etna ở đảo Sicily của Italy ngày 16/3 đã phát nổ khiến 10 người bị thương, trong đó có các nhà khoa học, khách du lịch và nhóm quay phim của hãng tin BBC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN