16 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 12/2, Học viện Quân y đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn cán bộ, nhân viên y tế của học viện tham gia Đội quân y hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chú thích ảnh
Trước giờ xuất phát, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh sự quan trọng của nhiệm vụ cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Thay mặt cán bộ, sĩ tham tham gia nhiệm vụ, Trung tá Lại Bá Thành, Đội trưởng Đội Quân y hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên căn dặn đoàn công tác trước khi lên đường. 
Chú thích ảnh
Nhiệm vụ quốc tế, chính trị quan trọng của cán bộ, sĩ quan tham gia nhiệm vụ là nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết mình vì công việc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
16 cán bộ, chiến sĩ của Học viện Quân Y quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.
Chú thích ảnh
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Đội quân y hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đường ra Sân bay Quốc tế Nội Bài để chuẩn bị lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tối 12/2.

––

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Quân đội tập kết 35 tấn hàng sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất
Quân đội tập kết 35 tấn hàng sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất

Theo thông tin từ Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) chiều 12/2, Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, Lữ đoàn Vận tải 971 thuộc Cục Vận tải đã vận chuyển, tập kết toàn bộ 35 tấn vật chất hậu cần bảo đảm cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN