14.000 dân California sơ tán sau trận lũ lớn nhất 100 năm

Hàng chục nghìn người dân tại thành phố San Jose, miền Bắc bang California, Mỹ đã phải sơ tán trong ngày 22/2 sau khi một trận lũ lớn nhất trong 100 năm trở lại đây gây ngập nhiều khu dân cư và vô hiệu hóa một tuyến đường cao tốc trọng yếu.

Lực lượng cứu hộ ở San Jose giúp người dân sơ tán. Ảnh: AP

Chính quyền địa phương đã ban bố lệnh sơ tán bắt buộc đối với khoảng 14.000 dân và ra khuyến cáo sơ tán đối với khoảng 22.000 người khác đang sinh sống tại các khu vực ngập lụt. Tính đến cuối ngày 21/2, lực lượng cứu hộ đã giải cứu hơn 200 người dân. Được biết, trận lũ lịch sử này ảnh hưởng tới một khu vực lớn có khoảng 1 triệu dân sinh sống.

Lệnh sơ tán khẩn cấp được ban bố sau khi nước Lạch Coyote dâng cao chạm mốc lịch sử 4,1m, cao hơn mức báo động lũ khoảng 1m. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, đây là trận lũ tồi tệ nhất tại San Jose kể từ năm 1997. Tình hình diễn biến tồi tệ sau khi nước dâng cao gây tràn bờ do mưa lớn kéo dài trong suốt 3 ngày từ 19-21/2.

Phát biểu họp báo ngày 21/2, Thị trưởng San Jose Sam Liccardo thừa nhận chính quyền thành phố đã không dự đoán được đúng mức cường độ của đợt lũ và chậm chạp trong công tác tổ chức sơ tán người dân.
 
TTXVN/Tin Tức
Bão lớn hoành hành bang California, hàng trăm nghìn dân sơ tán
Bão lớn hoành hành bang California, hàng trăm nghìn dân sơ tán

Ngày 17/2, một trong những cơn bão mạnh nhất trong những năm qua đã đổ bộ vào bang California, khiến hàng trăm người dân phải sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN