12 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Afghanistan

Cơ quan Hàng không dân dụng Moldova cho biết trên máy bay trực thăng có 3 thành viên phi hành đoàn là công dân Ukraine cùng 11 hành khách là các binh sĩ Afghanistan. Theo báo cáo ban đầu, 12 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 thành viên phi hành đoàn và 10 binh sĩ.

Chiếc máy bay trực thăng bị rơi tại quận Dehdadi thuộc tỉnh Balkh của Afghanistan ngày 2/9 là trực thăng Mi-8 của Moldova và phi hành đoàn là công dân Ukraine. 

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi trực thăng. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 2/9, giới chức Afghanistan và Moldova xác nhận chiếc trực thăng nói trên mang số hiệu ER-MHR, thuộc hãng hàng không Valan International Cargo Charter Ltd.

Cơ quan Hàng không dân dụng Moldova cho biết trên máy bay trực thăng có 3 thành viên phi hành đoàn là công dân Ukraine cùng 11 hành khách là các binh sĩ Afghanistan. Theo báo cáo ban đầu, 12 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 thành viên phi hành đoàn và 10 binh sĩ.

Người phát ngôn của căn cứ không quân Shaheen - nơi xảy ra vụ tai nạn, ông Mohammad Hanif Rezaye cho biết chiếc trực thăng đã rơi từ độ cao 15m khi vừa cất cánh từ căn cứ Shaheen và sau đó bốc cháy. Công tác điều tra vẫn đang diễn ra.

TTXVN/Tin tức
Rơi máy bay trực thăng gần căn cứ quân sự ở Afghanistan
Rơi máy bay trực thăng gần căn cứ quân sự ở Afghanistan

Một nguồn tin quân đội Afghanistan cho biết một máy bay trực thăng của quân đội đã rơi gần một căn cứ của quân đội ở tỉnh Balkh, miền Bắc nước này ngày 2/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN