110 người thương vong do động đất ở Trung Quốc

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, con số thương vong trong trận động đất 5,7 độ Ríchte xảy ra chiều 24/6 ở khu vực Tây Nam nước này đã tăng lên tới 110 người, gồm 4 người thiệt mạng và 106 người bị thương. Trong số này có 20 người bị thương rất nặng.

 
Động đất cũng làm đổ sập 4.280 căn nhà, phá hủy nhiều tuyến đường và làm gián đoạn hoạt động cung cấp nước trong khu vực. Ước tính có tới hơn 21.800 người bị ảnh hưởng do động đất.


Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra động đất ngày 24/6. Ảnh: THX/TTXVN


 

Sở Địa chất tỉnh Vân Nam cho biết đã có tới 53 dư chấn xảy ra sau trận động đất trên, với cường độ mạnh nhất lên tới 3,8 độ Ríchte.


Ngay sau trận động đất, các cơ quan chức năng đã thành lập trung tâm cứu trợ khẩn cấp để đưa 1.300 nhân viên cứu hộ tới những vùng bị nạn.

Bên cạnh việc tìm kiếm nạn nhân, các nhân viên cứu hộ còn có nhiệm vụ vận chuyển 3.000 lều bạt, 3.000 bộ quần áo, 3.000 chiếc chăn, cùng một lượng lớn lương thực và nước uống cho các nạn nhân.

Sở Tài chính tỉnh Vân Nam cũng đã lập quỹ cứu trợ thảm họa 5 triệu nhân dân tệ (tương đương 786.000 USD) để trợ giúp những vùng bị ảnh hưởng.

TTXVN/ Tin Tức

 

Trung Quốc: 1,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn
Trung Quốc: 1,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn

Những trận mưa xối xả đã làm ít nhất 16 người chết và ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 1,5 triệu người tại các tỉnh Quảng Tây, Giang Tây và Quảng Đông của Trung Quốc, thiệt hại vật chất ban đầu ước tính khoảng 20,3 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN