10 nhân viên LHQ ở Ápganixtan bị sát hại

Cảnh sát Ápganixtan cho biết, ngày 1/4, 10 nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thiệt mạng khi nhóm người biểu tình phản đối hành động đốt kinh Koran của một mục sư Mỹ tấn công vào trụ sở LHQ tại thành phố Mazar-i-Sharif (miền bắc Ápganixtan).

Biểu tình phản đối vụ đốt kinh Koran ở Cabun ngày 1/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của cảnh sát thành phố Mazar-i-Sharif Lal của Ápganixtan Mohammad Ahmadzai cho biết, tất cả nạn nhân đều là người nước ngoài. Người phát ngôn của phái bộ LHQ tại Ápganixtan Don McNorton cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết sẽ điều tra rõ vụ việc này.

Cùng ngày tại thủ đô Cabun, khoảng 200 người đã biểu tình trước cửa Đại sứ quán Mỹ, đốt và giẫm đạp lên cờ Mỹ để phản đối vụ đốt kinh Koran.

Ngày 21/3 vừa qua, linh mục dòng Phúc Âm của Mỹ Wayne Sapp đã đốt một bản kinh Koran tại một nhà thờ ở bang Florida, do cho rằng cuốn thánh kinh của người Hồi giáo "có tội". Hành động này diễn ra dưới sự chứng kiến của linh mục Terry Jones, người hồi tháng 9/2010 đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về kế hoạch đốt các cuốn Kinh Koran nhân dịp kỷ niệm ngày diễn ra vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ.

Ápganixtan đã lên án vụ đốt kinh Koran của linh mục Wayne Sapp, cho đó là hành vi kích động xung đột giữa các tôn giáo. Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai đã đề nghị chính quyền Mỹ đưa ra xét xử những đối tượng liên quan vụ việc này.

Lê Hải

 

Cuộc chiến tại Ápganixtan sẽ còn tiếp tục
Cuộc chiến tại Ápganixtan sẽ còn tiếp tục

(Tin tức) - Cam kết bắt đầu rút quân khỏi Ápganixtan từ tháng 7/2011 của Tổng thống Barack Obama đưa ra một năm trước nhiều khả năng sẽ không thể thực hiện được do những áp lực mạnh mẽ từ phe đối lập trong nước yêu cầu chính quyền tiếp tục giữ sự hiện diện của quân Mỹ tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN