10 người Trung Quốc mất tích trong vụ chìm tàu ở biển Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, 10 người trên một tàu cá Trung Quốc mất tích sau khi xảy ra va chạm với một tàu hàng ở vùng biển gần đảo Jeju của Hàn Quốc khiến tàu bị chìm. Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Jeju cho biết hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Cảnh sát biển Hàn Quốc tìm kiếm các nạn nhân mất tích người Trung Quốc. Ảnh: SCMP


Tin cho biết vụ va chạm xảy ra vào rạng sáng 23/1, tàu cá trọng tải 138 tấn của Trung Quốc đã bị chìm ở vùng biển cách đảo Jeju vào khoảng 2h30' sau khi bị một tàu hàng chưa rõ danh tính đâm vào mạn phải của tàu. Có 13 người trên tàu cá này, trong đó 10 người (bao gồm thuyền trưởng và máy trưởng) mất tích, 3 người được các tàu cá gần đó cứu sống. Tàu chở hàng được cho là đã rời hiện trường ngay sau vụ va chạm.

Theo một thuyền viên được cứu sống, vụ việc xảy ra trong lúc tàu cá đang thả neo trong điều kiện thời tiết xấu. Trên tàu lúc đó chở 10 tấn cá và 30.000 lít dầu.

Các nhà chức trách cứu hộ biển của Trung Quốc đã thông báo vụ việc cho phía Hàn Quốc và sau đó đã điều 5 tàu (2 tàu cứu hộ, 1 tàu quân sự và 2 tàu hải giám) đồng thời Hàn Quốc điều 4 tàu tìm kiếm cứu hộ, 2 máy bay trực thăng tới khu vực này cùng 7 tàu cá khác của Trung Quốc tìm kiếm người mất tích.


TTXVN/Tin tức
Cứu nạn thành công tàu cá Trung Quốc trên biển Việt Nam
Cứu nạn thành công tàu cá Trung Quốc trên biển Việt Nam

Sáng 24/12, tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã lai dắt, cứu nạn thành công tàu cá Jihang mang quốc tịch Trung Quốc cùng 6 thuyền viên bị trôi dạt trên vùng biển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN