10 năm nữa Ukraine sẽ từ bỏ mua khí đốt Nga

Phát biểu trong chương trình "Prime Time" trên kênh "Quốc gia 1" truyền hình Ukraine, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk nói Ukraine dự định sẽ hoàn toàn từ bỏ việc mua khí đốt tự nhiên của Nga trong 10 năm tới.


Công nhân kiểm tra đường ống dẫn khí đốt tại trạm cung cấp khí gần làng Volovets, miền tây Ukraine ngày 7/10. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Ông Yatsenyuk nói trong 10 năm, Ukraine sẽ là nhà nước hoàn toàn độc lập về năng lượng, chính phủ đã trình lên Quốc hội luật mới về giá thuê. Trong đó xác định rõ công ty phụ trách sản xuất, phụ trách khoan các nguồn mới, công ty nào tăng sản xuất khí đốt tự nhiên, nhận được giá thuê thấp và nhận được các kích thích bổ sung thực tế để đầu tư trong lĩnh vực khí đốt.

Ông Yatsenyuk nhấn mạnh Ukraine biết cách thoát khỏi sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào nguồn cung khí đốt từ Nga và hai năm trước đã bắt đầu nhận khí đốt từ các nước trong Liên minh châu Âu (EU). Nhờ đó, thị phần nguồn cung khí đốt của Nga cho Ukraine đã giảm xuống còn khoảng 30%. Ngoài ra, Chính phủ Ukraine đã bắt đầu xem xét lại khuôn khổ hợp đồng hiện tại với Nga.

Thủ tướng Ukraine cho biết Kiev đã nộp hai đơn kiện Nga độc quyền về khí đốt lên Tòa trọng tài Stockholm, và đòi Nga bồi thường 16 tỷ USD. Ông cho rằng Nga đã định mức giá không công bằng cho Ukraine, và chưa trả cho Ukraine tiền quá cảnh khí đốt qua lãnh thổ nước này.
 
Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Ukraine không chấp nhận điều kiện trả nợ của Nga
Ukraine không chấp nhận điều kiện trả nợ của Nga

Thủ tướng nước này, ông Arseny Yatsenyuk tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận các điều kiện mà Nga đưa ra trong việc giải quyết khoản nợ 3 tỷ USD giữa hai quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN