12:08 22/12/2012

Thế giới vui vẻ đón “ngày tận thế”

Người dân khắp thế giới đón “ngày tận thế” 21/12/2012 với nhiều hoạt động vui vẻ.

Người dân khắp thế giới đón “ngày tận thế” 21/12/2012 với nhiều hoạt động vui vẻ.


 

Người dân Mêhicô tổ chức nghi lễ chào đón thế giới bước sang chu kỳ mới.

 

Ngày 20/12, rất nhiều người đã tập trung ở bên ngoài kim tự tháp Kukulkan ở Chichen Itza, Mêhicô, nơi được coi là trái tim của nền văn minh Maya, để cùng nhau tham gia một buổi lễ tưng bừng. Trong những ngày qua, người Maya ở nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức các hoạt động lễ hội chào đón thế giới bước sang một chu kỳ mới theo lịch cổ đại của tổ tiên họ.


Trên các trang mạng xã hội, tần suất xuất hiện của cụm từ "ngày tận thế" ngày càng tăng. Phần lớn các ý kiến thảo luận về chủ đề này với thái độ hài hước và vui vẻ, bằng những câu hỏi như ở cùng ai trong ngày tận thế, thời tiết trong ngày tận thế như thế nào, điều bí mật gì còn sót lại trên thế giới…


Tin đồn về “ngày tận thế” đã giúp người dân Mêhicô được hưởng lợi lớn. Theo ước tính có khoảng 200.000 du khách đến Mêhicô trong dịp này để thăm các di tích về nền văn minh của người Maya.


Mặc dù hậu duệ của người Maya và các nhà khoa học đều giải thích rằng ngày 21/12/2012 là ngày chuyển tiếp giữa hai chu kỳ thời gian trong lịch của người Maya, chứ không phải là ngày tàn của thế giới, song một số người vẫn tung tin đồn và tin vào sự kiện này.


Tại Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ gần 1.000 người tụ tập trái phép để tung tin đồn về “ngày tận thế”. Trong khi đó, tại Pháp, một số người đã tập trung trên các đỉnh núi để đợi đón các phi thuyền của người ngoài hành tinh. Tại Nga, một số người còn tranh nhau mua một nơi trú ẩn trong bongke với giá 1.500 USD và sẽ được hoàn trả 50 xu nếu như không xảy ra “ngày tận thế”.


Lê Hải