Trung Quốc đánh giá về TPP

Ngày 4/2, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho biết nước này sẽ tham gia tích cực và thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do khu vực mang những đặc tính minh bạch, thông thoáng và toàn diện.

Hình ảnh lễ ký TPP ngày 4/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của MOC nêu rõ bộ này đã chú ý sự kiện ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đang cân nhắc về thỏa thuận thương mại khu vực mà Trung Quốc chưa ký kết này. MOC đánh giá TPP là một thỏa thuận có phạm vi rộng, và Trung Quốc đang nghiên cứu, tiến hành đánh giá về thỏa thuận này.

MOC đưa ra tuyên bố trên sau khi đại diện thương mại của 12 nước cùng ngày 4/2 đã chính thức ký TPP tại New Zealand.

Theo tuyên bố của MOC, Trung Quốc hy vọng các thỏa thuận thương mại tự do trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ bổ trợ lẫn nhau và cùng đóng góp cho thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế của khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Obama hoan nghênh việc ký kết TPP
Tổng thống Obama hoan nghênh việc ký kết TPP

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 3/2 đã hoan nghênh việc ký kết một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN