07:13 03/07/2012

Thế giới hoàn tất 3 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Báo cáo thường niên mới nhất của Liên hợp quốc (LHQ) công bố đầu tuần này cho thấy, 3 trong 8 mục tiêu chống đói nghèo được nêu trong Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đã được hoàn tất ba năm trước thời hạn chót là vào năm 2015.

Báo cáo thường niên mới nhất của Liên hợp quốc (LHQ) công bố đầu tuần này cho thấy, 3 trong 8 mục tiêu chống đói nghèo được nêu trong Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đã được hoàn tất ba năm trước thời hạn chót là vào năm 2015.


Theo báo cáo do Cơ quan Các vấn đề Kinh tế và Xã hội của LHQ thực hiện, 3 MDG quan trọng về chống nghèo, xóa bỏ khu ổ chuột và tiếp cận nguồn nước sạch đã hoàn thành.


8 mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Nguồn: doanthanhnien.vn



Lần đầu tiên kể từ khi MDG được chỉ đạo thực hiện, cả số người sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực và tỷ lệ nghèo đều giảm ở tất cả các khu vực đang phát triển. Trong khi đó, những MDG còn lại tuy đặt ra không ít thách thức, song vẫn có thể thực hiện được, nếu chính phủ các nước không từ bỏ những gì họ đã cam kết kể từ một thập niên trước.


Báo cáo cũng ghi nhận từ hơn một nửa cư dân Trái Đất chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch trước đây, tỷ lệ dân số thế giới được tiếp cận với nguồn nước uống chất lượng đã tăng lên 76% năm 1990 và 89% năm 2010.


Một MDG khó khăn khác cũng đã đạt được thuộc về lĩnh vực giáo dục, đó là đem lại cơ hội bình đẳng được tới trường cho bé trai và bé gái. Theo các số liệu thu thập gần đây, tỷ lệ học sinh nữ hoàn thành giáo dục tiểu học đã tăng bình quân từ mức 91 em gái/100 en trai năm 1999 lên 97 em gái/100 em trai năm 2010. Tại tiểu vùng Xahara (châu Phi), tỷ lệ này cũng tăng tương ứng từ 58% lên 76%.


Tuy nhiên, Tổng Thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon, cho rằng hiện vẫn chưa phải là lúc có thể nơi lỏng mọi nỗ lực, vì trên thế giới vẫn còn hơn 600 triệu người chưa tiếp cận được nguồn nước uống an toàn, ngày càng có nhiều trẻ em tử vong vì những căn bệnh có thể phòng ngừa và hơn 2,5 tỷ người chưa thể tiếp cận các cơ sở chăm sóc sức khỏe và điều điện vệ sinh có chất lượng.



TTXVN/ Tin Tức