12:22 21/12/2012

Thế giới đón ngày Tận thế

Theo lịch của người Maya, Trái Đất của chúng ta sẽ tận diệt vào ngày hôm nay 21/12/2012, tuy nhiên lời tiên đoán đó lại không thành sự thực.

Theo lịch của người Maya, Trái Đất của chúng ta sẽ tận diệt vào ngày hôm nay 21/12/2012, tuy nhiên lời tiên đoán đó lại không thành sự thực.


Theo tiên đoán, Tận thế sẽ xảy ra vào lúc 11h11 tại Anh (tức 18h11 tại Việt Nam) khiến người dân nhiều nước tụ tập lại, cùng nhau đếm ngược chờ đón một sự thay đổi nào đó đối với Trái Đất.


Tuy vậy, có một điều chắc chắn là lịch của người Maya cổ đại sẽ kết thúc trong ngày hôm nay và hàng ngàn người đang tập trung tại Mexico và Trung Mỹ để kỉ niệm giây phút chuyển giao.


Tại Guatemala, những người tin vào người tận thế đã tổ chức một nghi lễ chào đón ngày đặc biệt này.


Đám đông người Maya tham gia lễ kỉ niệm đánh dấu thời khắc kết thúc của bộ lịch cổ đại tại di tích Tikai, Guatemala.


Những người tin vào ngày tận thế tập trung lại với nhau đợi ‘sự kết thúc’.


Cô gái Maya trong trang phục cổ đại.


Toàn cảnh nghi lễ kỉ niệm.


Tại Úc, một trong những quốc gia đón ngày mới sớm nhất, cộng động mạng liên tục hỏi nhau xem những ai sống sót qua "ngày Tận thế".


Câu trả lời: "Vâng, chúng tôi vẫn sống" được 117.553 người "thích".


Các nhà khoa học Đài Loan đã đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược để chào đón thời khắc ‘kết thúc’ trên nóc Bảo tàng khoa học tự nhiên quốc gia và thu hút đông đảo người theo dõi.


Nhóm học sinh Đài Loan này nhảy múa ăn mừng Tận thế không xảy ra trước mô hình kim tự tháp của người Maya, đặt tại Bảo tàng khoa học tự nhiên quốc gia.

 

“Đây không phải sự kết thúc mà lại là sự bắt đầu của một thế giới mới. Điều quan trọng là Trái đất của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nên chúng ta không phải lo sợ.” - nhà tiên tri người Mỹ Johnsen-Moser nói với đám đông người có mặt tại một trung tâm hội nghị ở bán đảoYucatan, Mexico.


Ông Rolando Zapata, Thống đốc bang Yucanta nơi người Maya tập trung sống đông nhất, cho biết: “Chúng tôi tin rằng ngày hôm nay sẽ mở đầu cho một kỷ nguyên mới và đón nhận thời khắc đặc biệt này với niềm lạc quan lớn”. Ông Zapata cũng cho biết thêm lượng khách du lịch đến với Yucanta đã tăng vọt, tất cả các chuyến bay tới vùng này đều chật kín.


Tại một số nước trên thế giới, thời điểm "tận thế" theo tiên đoán đã đến nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ‘khải huyền’ nào xảy ra.


Mạng xã hội Imgur của nước New Zealand đã chia sẻ hình ảnh chiếc đồng hồ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với lời bình luận “Thế giới đã không bị hủy diệt”.


Tại ngôi làng Bugarath (Pháp), một nhóm người đã bị cảnh sát tạm giữ vì sắp sửa hành trang cùng với một khẩu súng Taser để lên núi Pyrenees lánh ngày tận thế. Người dân tại đây tin rằng dưới chân núi này có một  khu hầm chứa UFO (vật thể bay không xác định) có thể mang họ ra vũ trụ nếu sự sống có hủy diệt. Hàng trăm cảnh sát được điều tới đây để trấn an người dân đang đổ xô tới vùng này.


Mang balô lên núi tránh Tận thế tại Pháp.


Nhằm xua tan những tin đồn về tận thế, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm nay công bố một đoạn video giải thích về vấn đề này. Trong đó, chuyên gia David Morrison của NASA đã lên tiếng khẳng định không có ngày tận thế, và những tin đồn hoàn toàn không có thật.


Một số hoạt động khác của người dân trên thế giới:


Các thành viên Hiệp hội thiên văn học không chuyên Unione Astrofili Napoletani cùng quan sát bầu trời và bàn luận về ‘sự kết thúc’.


Vị thầy tu người Maya tiến hành nghi lễ kỉ niệm với lửa và vòng hoa trắng tại khu đền cổ Iximche, Tecpan, Guatemala.


Các pháp sư tại Lima, Peru thực hiện nghi lễ ngăn chặn “ngày kết thúc của Trái đất”.


Pháp sư thực hiện các nghi lễ nhằm trấn an mọi người và xua đuổi chuyện không may.


Quán rượu Carregie's ở HongKong, tận dụng Tận thế để giảm giá hút khách.


Căn hầm trú ẩn thời chiến tranh được trang trí thành nhà hàng trong ngày Tận thế tại Moscow, Nga.



Hoàng Trang (Theo Dailymail)