World Cup 2014: Dạy tiếng Anh miễn phí cho gái mại dâm

Những phụ nữ hành nghề mại dâm tại thành phố Belo Horizonte (Đông Nam Brazil), nơi sẽ diễn ra một trận bán kết World Cup 2014, sẽ được học tiếng Anh miễn phí nhằm chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình.


Brazil đang tích cực chuẩn bị cho World Cup 2014. Ảnh: AFP


Hãng thông tấn AFP dẫn lời bà Cida Vieira, Chủ tịch Hiệp hội gái mại dâm của bang Minas Gerais (viết tắt là Aspromig), nơi Belo Horizonte là thủ phủ: “Họ sẽ học tiếng Anh giao tiếp và cả một số từ vựng về kỹ thuật tình dục. Họ sẽ có thể nói với khách hàng của mình”.


Cũng theo bà Vieira, “khoảng 20 gái mại dâm chuyên nghiệp đã đăng ký theo học” và 300 đơn đăng ký đang được chờ đợi từ nay tới cuối năm. Tuy nhiên, Chủ tịch của Aspromig cũng nghi ngờ về khả năng bùng nổ về số lượng đơn đăng ký.


Ngoài tiếng Anh, những người đăng ký còn có thể theo các khóa học tiếng Pháp và Bồ Đào Nha.


“Có 80.000 gái mại dâm đang hành nghề tại Belo Horizonte, trên đường phố, trong các hộp đêm, các cơ sở massage và với số lượng không ngừng tăng”, bà Vieira cho biết thêm, trong lúc nhấn mạnh rằng rằng ý tưởng trên nằm trong chương trình đòi hỏi cải thiện nghề nghiệp của Aspromig.


Không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ Chính phủ hoặc các doanh nghiệp tư nhân, các khóa học ngoại ngữ sẽ bắt đầu vào tháng 3 tới và sẽ kéo dài trong 6 tháng. Chúng được đỡ đầu bởi những hảo tâm và sẽ diễn ra trong các phòng được mượn từ Hiệp hội người đồng tính Brazil.


Aspromig hiện tập hợp được cả những chuyên gia tâm lý và bác sĩ tình nguyện, và có hơn 4.000 gái mại dâm đăng ký tham gia Hiệp hội.


Pollyana Temponi, 27 tuổi và đã hành nghề được 3 năm, nói trên nhật báo Folha de Sao Paulo rằng “tiếng Anh sẽ giúp tôi ngã giá và hiểu điều mà khách hàng muốn”. Temponi còn nói: “Bây giờ, bất cứ nghề nào cũng đòi hỏi tiếng Anh”.



Bảo An(Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN