Vượt rừng, leo vách đá để đến trường

Trẻ em sống tại ngôi làng hẻo lánh Sangzi thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) phải vượt hơn 30km đường rừng núi, leo qua những vách đá dựng đứng để đến trường mỗi ngày.


Leo thang vượt vách núi dựng đứng đến trường. Ảnh chụp màn hình.


Chỉ với những chiếc thang gỗ thô sơ dựng tạm vào vách núi, trẻ em tại ngôi làng hẻo lánh này vẫn ngày ngày đến trường không quản mưa gió. Có thể nói đây là một trong những con đường đến trường gian khổ nhất thế giới.


Xem video dưới:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hoàng Trang

Những hành trình đến trường nguy hiểm nhất thế giới
Những hành trình đến trường nguy hiểm nhất thế giới

Tại nhiều nơi trên thế giới, một ngày đến trường của các em học sinh không hề đơn giản mà phải qua những quãng đường gian nan đầy nguy hiểm. Nhưng vì ý chí ham học, các em vẫn đều đặn đến trường. Dưới đây là hình ảnh về những cuộc hành trình vất vả đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN