Vung 1 triệu USD tiền biển thủ công quỹ để chơi game

Một người đàn ông ở California (Mỹ) đã bị tòa án liên bang kết tội ngày 8/12 vì biển thủ của công ty 4,8 triệu USD, trong đó chi 1 triệu USD vào việc chơi game trên thiết bị di động.

Hình ảnh quảng cáo của "Game of War", game mobile đã nướng 1 triệu USD của người đàn ông biển thủ công quỹ.

Tại tòa liên bang Sacramento, Kevin Lee Co thú nhận từ tháng 5/2008 đến tháng 3/2015, ông đã rút gần 5 triệu USD từ công ty Holt California. Số tiền trên, ông dùng phẫu thuật thẩm mỹ, tậu “xe sang”, trở thành thành viên của một câu lạc bộ chơi golf.

Đáng chú ý, người đàn ông này thừa nhận chi 1 triệu USD vào một trò chơi game trên thiết bị di động có tên “Game of War”, sản phẩm do Machine Zone phát triển và được quảng cáo với sự góp mặt của người mẫu nóng bỏng Kate Upton.

Theo Adweek, đây là một trong những game trên thiết bị di động hốt bộn tiền nhất trên thế giới. Và lời thú nhận của người đàn ông trên đã đưa ra một lời giải thích cho câu hỏi tại sao dường như vô cùng hợp lý.

Vũ Anh (Tổng hợp)
Cướp tấn công cửa hàng Apple ở Mỹ nhanh như điện
Cướp tấn công cửa hàng Apple ở Mỹ nhanh như điện

Trong 4 ngày, một cửa hàng của Apple ở quận Marina ở thành phố San Francisco đã bị những tên cướp tấn công táo tợn và mỗi vụ chỉ diễn ra trong khoảng 15 giây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN