Vật thể lạ khổng lồ "tuột" từ không trung xuống Myanmar

Một khối kim loại đã rơi từ trên không trung xuống khu vực hẻo lánh nằm ở phía bắc Myanmar, khiến nhiều căn nhà rung rắc và không khí ngập ngụa mùi cháy khét.

Vật thể chưa xác định được phát hiện tại Myanmar.

Theo tờ Myanmar Times, vật thể chưa được xác định này đã rơi xuống mặt đất vào 6 giờ sáng ngày 10/11 gần làng Lone Khin tại bang Kachin.

Không có người bị thương trong vụ việc này. Vật thể chưa xác định dài khoảng 3,6 m và có đường kính 1,5 m. Nhiều thông tin cho biết vật thể chưa xác định có hình dáng khá giống động cơ máy bay.

Tuy nhiên Chính phủ Myanmar chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vật thể này và đang chờ đợi thẩm định từ các chuyên gia.

Trong khi đó, Sputnik dẫn lời của một cựu nhân viên của Bộ Hàng không Myanmar đánh giá vật thể này có nhiều tương đồng với bệ phóng tên lửa.

Được biết vào ngày 9/11, đất nước hàng xóm của Myanmar là Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 11 có chở theo nhiều vệ tinh và thiết bị khác lên quỹ đạo.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Chuyên gia UFO chết sau khi “nôn ra dịch đen”
Chuyên gia UFO chết sau khi “nôn ra dịch đen”

Một chuyên gia về UFO (vật thể bay không xác định) nghi bị đầu độc sau khi nôn ra "dịch đen" và chết trên ghế sofa trong một căn hộ tại Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN