Tù nhân trở thành thống đốc thành phố lớn nhất Pakistan

Ông Waseem Akhtar – người đang chịu án giam - sắp sửa nhậm chức Thống đốc mới của Karachi - thành phố lớn nhất Pakistan.

Ông Waseem Akhtar đang ở trong tù.

Cựu nghị sĩ Waseem Akhtar đang ở trong tù hơn một tháng nay sau khi bị kết án âm mưu tổ chức các cuộc bạo động vào tháng 5/2007 tại Karachi và hỗ trợ y tế cho những kẻ khủng bố đang bị truy nã.

Việc bắt giam ông là một phần trong cuộc chiến bất phân thắng bại giữa lực lượng an ninh và đảng chính trị Phong trào Muttahida Qaumi (MQM) đang áp đảo trên chính trường Karachi hàng chục năm nay. Thủ lĩnh đảng, ông Altaf Hussain, đang sống lưu vong ở phía bắc London. Trước đó, Farooq Sattar – một nghị sĩ quốc hội cấp cao của đảng này - cũng bị bắt giữ vào hôm 22/8 khi ông này đang trên đường đến phát biểu tại một buổi họp báo ở Cơ quan Truyền thông thành phố.

Đảng MQM đã chọn ông Akhtar làm thống đốc Karachi từ tháng 12 năm ngoái. Sau cuộc bỏ phiếu quốc hội diễn ra hôm nay, nếu như thành công, ông Akhtar sẽ chính thức nhậm chức. Nasreen Jalil – một thượng nghị sĩ thuộc đảng MQM cho biết Akhtar sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề đang tồn đọng tại thành phố hơn 20 triệu dân từ ngay trong tù: “Có vẻ ông Waseem Akhtar sẽ không được thả tự do sớm. Nếu như tình trạng này kéo dài thì đảng chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ xây dựng một văn phòng trong trại giam”.
Hồng Hạnh (theo The Guardian)
Số lượng tù nhân ở Bỉ giảm mạnh kể từ năm 2010
Số lượng tù nhân ở Bỉ giảm mạnh kể từ năm 2010

Tính đến ngày 11/8, Bỉ có 10.289 tù nhân, giảm 1.200 người so với năm 2014 và đây cũng là số lượng tù nhân thấp nhất tại quốc gia này kể từ năm 2010.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN