Trung Quốc: Thờ ơ trước cảnh em bé bị xe tải chèn qua

Thêm một đoạn video ghi lại hình ảnh bé trai 5 tuổi bị chiếc xe buýt cỡ nhỏ cán qua trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng nạn nhân chỉ nhận được thái độ thờ ơ vô trách nhiệm của họ.



Ảnh chụp màn hình.



Cảnh sát địa phương xác nhận với hãng tin Tân Hoa Xã rằng đoạn video là thật, trong đó có hình ảnh một bé trai 5 tuổi tên Yan Zhe băng qua đường một mình trước đầu chiếc xe buýt nhỏ vào ngày 13/12. Chiếc xe buýt đâm rồi cán qua đứa bé.


Mặc dù chứng kiến vụ việc, nhưng nhiều người thản nhiên đi tiếp trong khi một số khác đứng lại nhìn. Sau đó xuất hiện một phụ nữ chạy xung quanh cầu cứu mọi người giúp đỡ đứa bé nhưng chẳng mấy ai quan tâm.


Người phụ nữ này chạy đến một chiếc xe hơi khác đang tiến gần với hy vọng họ giúp chở đứa bé tới bệnh viện, nhưng người tài xế quay đầu xe rồi chạy mất.


Sau khi vụ tai nạn xảy ra được 10 phút dưới sự chứng kiến của nhiều người với một thái độ thờ ơ vô trách nhiệm, mới có một người chạy xe gắn máy chở bé Yan đến bệnh viện. Tuy nhiên, em bé đã tử vong trước khi đến được bệnh viện, theo Tân Hoa Xã.


Tân Hoa Xã cho biết người tài xế gây tai nạn đã không bỏ chạy và chấp nhận bồi thường cho gia đình bé Yan 710.000 nhân dân tệ (107.000 USD) để không bị buộc tội.


Nhiều ý kiến trên trang mạng xã hội Trung Quốc Sina Weibo bức xúc cho rằng cái chết của bé Yan minh chứng cho việc đạo đức con người trong xã hội nước này ngày càng đi xuống.


“Xã hội này hoàn toàn thay đổi, chẳng còn từ nào có thể miêu tả sự thờ ơ của nhiều người, như vậy Trung Quốc sẽ tồn tại được bao lâu nữa?”, một cư dân mạng Trung Quốc viết trên Sina Weibo.


Một số cư dân mạng khác lại tập trung vào những cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn này.


“Tôi cảm thấy cha mẹ hay người giám hộ của cậu bé này phải chịu trách nhiệm. Tại sao họ có thể để một đứa bé như vậy đi chơi một mình trên đường? Còn tài xế thì quá mất nhân tính”, một cư dân mạng nêu ý kiến.


Vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Chiết Giang này tương tự với một vụ hồinăm 2011, khi một em bé bị hai chiếc xe cán trong lúc 18 người qua đường vẫn thờ ơ đi tiếp.


Một quan chức địa phương giấu tên cho Tân Hoa xã biết, dù sao vụ tai nạn này cũng "khác" với vụ tai nạn năm ngoái, bởi vì ít ra người đi đường có “chủ động giúp một chút” và tài xế không bỏ chạy.



Theo thanhnien.com.vn



Nhật Bản cứu thủy thủ Trung Quốc gặp nạn trên biển

Tân Hoa xã dẫn báo chí Nhật Bản ngày 28/9 cho biết Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cứu 12 thủy thủ Trung Quốc đêm 27/9 sau khi tàu của họ bốc cháy trên vùng biển thuộc Vịnh Osaka ở phía Tây Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN