Trung Quốc cấm “xem tay” trẻ con

Chính quyền tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, đã cấm các trường mẫu giáo tổ chức chương trình “xem tướng tay” cho học sinh, mà họ quảng cáo là có thể đoán biết độ thông minh và tiềm năng phát triển của các em trong những lĩnh vực như ngôn ngữ, toán học, âm nhạc.

Theo Tân Hoa xã, đông đảo bậc phụ huynh ở Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã hăm hở đưa con em tham gia chương trình “xem tay” nói trên, nhưng sau đó, nhiều người đã phàn nàn về mức phí cao lên tới 1.200 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu đồng) mỗi học sinh và tỏ ra nghi ngờ về phương pháp thử nghiệm này. Nhà chức trách Thái Nguyên hiện đang điều tra xem Công ty Truyền thông Văn hóa Daomeng, nơi thiết kế ra chương trình “xem tướng tay”, có vi phạm luật hay không.

L.H – T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN