Trang trí cây thông Noel bằng… lựu đạn?

Khách tham quan Bảo tàng Quân đội Thụy Điển ở Stockholm sau khi ra về thường tự hỏi, liệu họ có dám treo những quả lựu đạn bằng nhựa mua tại bảo tàng lên cây thông Giáng sinh nhà mình hay không.

Bảo tàng này đang tích cực mời khách mua những quả lựu đạn giả để quyên tiền cho Christian Aid, một quỹ từ thiện chống nghèo đói và giúp các nạn nhân thiên tai ở Thụy Điển. Trên trang web của mình, bảo tàng đã đưa ra một thông điệp khiến nhiều khách tham quan mở ví dù không thích thú lắm với món đồ trang trí bạo lực như vậy: “Các bạn có thể ủng hộ Christian Aid bằng cách mua những món đồ trang trí Noel của chúng tôi - những thứ sẽ nhắc nhở chúng ta về những người kém may mắn hơn mình”.

Tuy vậy, một số vị khách đã tỏ ra bất bình với những quả lựu đạn. Một người nói: “Tôi nghĩ thứ đó thật dễ sợ, nhất là dùng để quyên tiền từ thiện. Đây là một viện bảo tàng thường xuyên có trẻ em tới thăm và thật khó giải thích cho chúng tại sao lại có lựu đạn trên cây thông Noel”.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN