Trà đắt nhất thế giới được bón bằng phân gấu trúc

Cựu giảng viên đại học An Yanshi vừa nói chuyện vừa cầm chiếc bình thủy tinh đựng chất thải của loài gấu biểu tượng cho Trung Quốc tại văn phòng của mình ở Thành Đô.

An cho biết, ông sẽ thu hoạch vụ trà đầu tiên được bón bằng phân gấu trúc vào đầu mùa xuân và đây sẽ là “loại trà đắt nhất thế giới”, với giá gần 220.000 NDT (740 triệu đồng) cho 500 g.

Ông An đã mua 11 tấn phân từ một trung tâm gấu trúc để bón cho cánh đồng chè nằm trên những triền núi ở tỉnh Tứ Xuyên. Cựu giáo viên thư pháp này tin rằng, đây là thành phần quan trọng để tạo nên loại trà đắt giá nhất thế giới.

Với quyết tâm chinh phục những người sành trà ở Trung Quốc, ông An đã xin nghỉ việc tại Đại học Tứ Xuyên để mở công ty Panda Tea (chè Gấu trúc). Ông hy vọng, với số tiền thu được sau lứa trà đầu tiên, ông sẽ đầu tư trồng 1 hécta chè và tiếp tục thay thế toàn bộ phân hóa học bằng phân gấu trúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN