Thoát phạt roi nhờ... chuyển giới

Một người đàn ông Xinhgapo bị kết tội liên quan đến ma tuý đã không phải chịu phạt roi do trước khi bị kết án, anh ta đã chuyển giới tính thành nữ. Theo luật của Xinhgapo, đàn ông trên 50 tuổi và phụ nữ không phải chịu hình phạt này.

Rechnam không bị phạt roi nhờ chuyển giới thành nữ. Ảnh: Internet


Preeta Nivashani M Rechnam đã phải ngồi tù từ hôm 5/3. Nếu vẫn là nam giới, Rechnam sẽ chịu từ 6 đến 12 roi ngoài án tù 7 năm 3 tháng.

Theo tờ Strait Times, Rechnam bị kết án lần đầu năm 1998, bị phạt 3 roi và 5 năm tù sau khi bị bắt quả tang dùng moócphin. Sau khi được thả, Rechnam đến Thái Lan chuyển giới tính năm 2006 nhưng sau đó bị bắt hồi tháng 12/2011 vì dùng ma tuý ở khu vực đèn đỏ tại Xinhgapo.

Hình phạt roi được Xinhgapo áp dụng từ thời còn là thuộc địa của Anh. Hình phạt này chủ yếu dành cho những người phạm tội trộm cắp, nghiện hút ma tuý… Các tổ chức nhân quyền cho rằng phạt roi là vô nhân đạo.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN