Sydney rực rỡ sắc màu với triển lãm Living Colour

Hòa cùng không khí lễ hội tưng bừng dịp Tết âm lịch của một số quốc gia châu Á, thành phố Sydney trở nên rực rỡ sắc màu hơn với triển lãm ''Living Colour'' diễn ra từ ngày 21/1-28/2. Hàng chục tác phẩm nghệ thuật được làm từ hơn 30.000 chậu hoa hiện được trưng bày tại nhiều khu vực trung tâm của thành phố Sydney, bang New South Wales.


Nổi bật và thu hút được sự chú ý nhất của du khách là một kim tự tháp bằng hoa đặt tại quảng trường Martin Place. Đây là tác phẩm nghệ thuật được hai nghệ sỹ Brad Eastman và Martin Pell (có nghệ danh "Beatsman'' và "Presto'') thiết kế từ hơn 2.000 chậu hoa với ý tưởng sử dụng nghệ thuật trồng hoa để thể hiện nghệ thuật graffiti (nghệ thuật viết, vẽ trên tường) và nhiều môn nghệ thuật khác gắn liền với cuộc sống đô thị.


Kim tự tháp bằng hoa rực rỡ.


Kim tự tháp này cũng như các tác phẩm nghệ thuật trong khuôn khổ triển lãm Living Colour được làm từ các loại hoa rực rỡ như păngxê, hoa cúc, hoa mõm chó… Thị trưởng thành phố Sydney, ông Clover Moore cho biết các tác phẩm nghệ thuật đều mang đậm đặc trưng màu sắc, ngôn ngữ và thiết kế của nghệ thuật đường phố đô thị.


Vợ chồng ông Andrew, du khách đồng thời là những người đam mê nhiếp ảnh, cho biết họ rất thích các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm này. Đây là cơ hội cho người dân Australia cũng như du khách quốc tế được đắm chìm giữa những đóa hoa ngay tại thành phố Sydney hối hả mà không cần phải đi đâu xa.


Sau khi triển lãm kết thúc, các chậu hoa sẽ được bán cho những người yêu cây cảnh để họ tiếp tục chăm sóc. Số tiền thu được sẽ được chuyển cho các hoạt động từ thiện.



Tin, ảnh: Quang Minh

Ấm cúng Tết Việt tại đại gia đình Brandenburg
Ấm cúng Tết Việt tại đại gia đình Brandenburg

Đã thành thông lệ hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, cộng đồng người Việt tại thành phố Brandenburg (Đức) lại náo nức cùng chung tay tổ chức Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN