Sống sót sau 38 giờ trôi dạt trên biển

Một nữ du khách Trung Quốc đã sống sót sau 38 giờ trôi nổi trong nước biển mà không hề có áo phao.

Nữ du khách được đưa vào bờ an toàn.

Tờ South China Morning Post đưa tin, vụ việc xảy ra vào đêm thứ Tư (10/8) tại vùng biển phía nam Thượng Hải. Người phụ nữ 32 tuổi ngã xuống nước từ trên boong con tàu du lịch Royal Caribbean đang trên đường tới Hàn Quốc và Nhật Bản.

Do từng tốt nghiệp Đại học Thể thao, người phụ nữ trẻ này biết bơi thành thạo. Khi những con tàu lớn đến gần, cô cố tránh sang bên để không bị cuốn vào dòng nước xoáy sau đuôi tàu. Tuy nhiên, cô mất sức và ngủ lơ mơ, chậm chạp cử động bàn tay để khỏi chìm.

Thức dậy vào buổi sáng, nữ du khách nhìn thấy phía xa có con tàu và cố bơi đến. Các thủy thủ tàu đánh cá tìm được người phụ nữ trẻ hôm 12/8 khoảng 11 giờ sáng ở ngoài khơi bờ biển thành phố Chu San thuộc tỉnh Chiết Giang. Cô được đưa tới bệnh viện địa phương, nơi các bác sỹ thông báo rằng thể trạng cô vẫn ổn, chỉ bị vài vết phồng rộp nhỏ trên tay do chạm phải sứa độc.

Theo Sputnik
Người duy nhất có thể sống sót mọi vụ xe đâm
Người duy nhất có thể sống sót mọi vụ xe đâm

Graham là bức tượng điêu khắc mô phỏng một con người có khả năng sống sót qua các vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng mà người thường không thể nào qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN