Sinh con sau 14 năm ‘mang thai’

Phôi thai được hình thành cách đây 14 năm mới chào đời tại Iran, xác lập kỷ lục "mang thai" lâu nhất trước khi sinh con cho tới nay.

Ảnh minh họa.

Tại thành phố Isfahan, Iran, một em bé vừa được sinh ra từ một phôi thai được đông lạnh từ năm 2003. Ca sinh này đã xác lập kỷ lục bảo quản phôi thai lâu nhất từng có, kéo dài 14 năm.

Theo hãng thông tấn Iran IRNA, kỷ lục trước đó là ca sinh từ phôi thai được bảo quản 11 năm.

Một trong những người đứng đầu Trung tâm điều trị vô sinh Isfahan, Tiến sĩ Seyed Asadollah Kalantari, nói: “Cho đến hiện nay, không ai sinh được một em bé khỏe mạnh từ một phôi thai được đông lạnh lâu năm như vậy”. Ông Kalantari nói thêm rằng hiện có hơn 100.000 phôi thai đông lạnh đang được lưu trữ tại trung tâm.

Theo nguồn tin, người phụ nữ Iran 42 tuổi trong ca sinh con hy hữu nói trên trong trạng thái tốt. Trước đó, cô đã phải chiến đấu với bệnh u lympho Hodgkin, hoặc ung thư hệ bạch huyết.

Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm được cho là một trong những phương pháp phổ biến nhất bảo vệ khả năng sinh sản của phụ nữ mắc ung thư, đặc biệt là những người đã trải qua xạ trị và hóa trị.


Cần lưu ý rằng giới chức Iran đang tiến hành các bước quyết định để gia tăng tỷ lệ sinh của nước này. Vài tuần trước, một dự luật được thông qua cho phép các ông bố nghỉ chế độ thai sản để chăm sóc vợ và con mới sinh.

Ngoài ra, nhà nước Iran cũng trang trải toàn bộ chi phí y tế của công dân điều trị vô sinh, tạo động lực cho các bà mẹ trẻ.

Trần Minh (Theo Sputnik)
Bác sĩ tiết lộ ông Trump phải uống thuốc mọc tóc
Bác sĩ tiết lộ ông Trump phải uống thuốc mọc tóc

Tiến sĩ Harold N. Bornstein, bác sĩ lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết ông Trump phải uống ba loại thuốc, trong đó có thuốc liên quan tới tuyến tiền liệt để kích thích mọc tóc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN