Sắm nhà 6,5 triệu USD cho con 2 tuổi

Một bà mẹ giàu có Trung Quốc đã bỏ ra 6,5 triệu USD để mua một căn hộ sang trọng ở Manhattan, New York (Mỹ) cho cô con gái mới 2 tuổi.


Tòa tháp One57 đang được hoàn thiện. Ảnh: Internet


Theo ông Kevin Brown, một phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn Sotheby’s International, tập đoàn chuyên bán các bất động sản đắt giá nhất ở New York, bà mẹ giấu tên trên đã mua căn hộ để khi nào con gái trở thành sinh viên sẽ đến ở.


Ông Brown kể lại khi vẫn còn chưa hết “choáng”: “Bà mẹ nói rằng con gái bà sẽ học Đại học Columbia, Đại học New York hoặc Harvard nên nó cần ở trung tâm thành phố và đó là lý do bà chọn căn hộ này. Tôi hỏi con gái bà ấy bao nhiêu tuổi thì bà ấy bảo 2 tuổi”.


Căn hộ bà mẹ này chọn cho con gái 2 tuổi ở tầng 57 trong tòa tháp bằng kính cao 90 tầng tên là One57. Tòa tháp nhìn ra công viên Central Park.


Tòa tháp này do một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế và hiện vẫn chưa xây xong,


Ông Brown cho biết một tỷ phú Trung Quốc tên là Silas FK Chou người Hong Kong cũng đã mua một căn hộ 50 triệu USD trong tòa tháp này. Người Trung Quốc mang lại cho ông Brown tới 25% doanh thu. Cách đây hai năm, con số này chỉ là 15% và trước đó chỉ là 5%.


Một thống kê cho thấy, người Trung Quốc đã chi 9 tỷ USD mua bất động sản ở Mỹ trong năm 2012.



Thùy Dương

Tỷ phú Hong Kong rao gả con gái đồng tính 65 triệu USD
Tỷ phú Hong Kong rao gả con gái đồng tính 65 triệu USD

Tỷ phú Hong Kong (Trung Quốc) Cecil Chao, một ông trùm ngành đóng tàu và bất động sản nổi tiếng, đã hứa tặng 65 triệu USD cho bất kỳ người đàn ông nào có thể quyến rũ và lấy cô con gái đồng tính của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN