Ra tù ở tuổi... 108

Câu chuyện hi hữu này xảy ra với cụ ông Brij Bihari (ảnh), người Ấn Độ, sau khi được người thân đóng tiền bảo lãnh.

Ảnh: internet

Cụ Bihari bị bắt và truy tố năm 1987 với tội danh giết người. Trong thời gian thụ án tù giam, do tình trạng sức khỏe kém nên cụ Bihari thường xuyên được đưa tới bệnh viện huyện Maharajganj để chữa trị. Tháng 10/2010, tòa án huyện Maharajganj đã gửi đơn cho Thống đốc bang Uttar Pradesh đề nghị thả cụ Bihari trước thời hạn vì lý do sức khỏe.

Sau khi ra tù ở tuổi 108, cụ Bihari cho biết vô cùng hối hận vì những việc đã làm và bày tỏ mong muốn được nhìn lại ngôi làng nơi mình sinh sống lần cuối trước khi chết.

Q.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN