Phát hiện ổ 43 quả trứng khủng long trên công trường xây dựng

Ngày 19/4, Trung Quốc đã phát hiện được 43 quả trứng khủng long hóa thạch tại một công trường xây dựng ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Số trứng hóa thạch vừa được tìm thấy. Ảnh: Sina


Sau hai giờ nỗ lực, các nhà khảo cổ thành phố Hà Nguyên đã khai quật được một ổ gồm 43 quả trứng khủng long hóa thạch, 19 quả trong số đó vẫn còn nguyên vẹn. Lãnh đạo Bảo tàng Khủng long thành phố Hà Nguyên cho biết kích thước của toàn bộ số trứng nói trên đều bằng nhau với đường kính 13cm.

Hiện toàn bộ số trứng được đưa đến Bảo tàng Khủng long thành phố Hà Nguyên để bảo quản và nghiên cứu. Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa biết ổ trứng khủng long này thuộc loại gì.

Thành phố Hà Nguyên đã khai quật được gần 17.000 quả trứng khủng long hóa thạch kể từ khi nhóm trứng hóa thạch đầu tiên được nhóm trẻ con đang chơi ở một công trường xây dựng phát hiện vào năm 1996.

Năm 2005, Bảo tàng Khủng long Hà Nguyên đã được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness khi sở hữu bộ sưu tập trứng khủng long hóa thạch lớn nhất thế giới với 10.008 quả.


TTXVN/Tin tức
Truy tìm cuộc sống của loài khủng long đầu tiên biết bơi
Truy tìm cuộc sống của loài khủng long đầu tiên biết bơi

To hơn cả khủng long bạo chúa và hung tợn nhất trong số những loài khủng long ăn thịt, Spinosaurus có thể còn là loài khủng long đầu tiên xâm chiếm mặt nước, bơi lội trên các con sông ở Bắc Phi khoảng 97 triệu năm về trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN