Ông Putin nhận giải thưởng mang tên ‘cha đẻ' của súng trường AK

Truyền thông Nga ngày 5/2 đưa tin, giải thưởng về thành tựu kỹ thuật mang tên Kalashnikov, cha đẻ của súng trường huyền thoại AK, đã chính thức vinh danh người đoạt giải năm 2013 là vị Tổng thống tài năng Vladimir Putin.

"Cha đẻ" của súng trường AK-47, ông Mikhail Kalashnikov. Ảnh: Rianovosti


Theo đó, hội đồng tổ chức đã quyết định ông Putin là người chiến thắng bởi vai trò vô cùng quan trọng vị Tổng thống 62 tuổi trong việc thành lập Kalashnikov Concern, một trong những đơn vị sản xuất vũ khí lớn nhất trên thế giới đồng thời là nơi cho “ra lò” 95% các loại súng nhỏ tại Nga.

Giải thưởng thường niên được đặt tên theo vị trung tướng, nhà khoa học kỹ thuật lừng danh của Nga Mikhail Kalashnikov, “cha đẻ” của súng AK-47 thường vinh danh các cá nhân và tổ chức với những thành tựu nổi bật trong kỹ thuật và sản xuất máy móc. Giải thưởng ra đời từ năm 1999 tại Udmurtia, quê nhà của Kalashnikov.

Tổng thống Nga Putin, người được vinh danh nhận giải thưởng năm 2013. Ảnh: Rianovosti


Người thắng giải Kalashnikov đã được quyết định từ năm 2013 nhưng hội đồng tổ chức đã hoãn việc công bố người chiến thắng bởi sự ra đi bất ngờ của ông Kalashnikov vào ngày 23/12/2013.

Ban quản lý giải thưởng Kalashnikov cho biết số tiền thưởng trị giá 50,000 rubles (khoảng 1.400 USD) cùng với huy chương và giấy chứng nhận sẽ được chuyển tới Tổng thống Nga.


H.Linh(Theo Rianovosti)
Nga sẽ bán cho Mỹ 200.000 khẩu AK-47 mỗi năm
Nga sẽ bán cho Mỹ 200.000 khẩu AK-47 mỗi năm

Tập đoàn Kalashnikov vừa ký một thỏa thuận xuất khẩu súng trường Kalashnikov sang Mỹ, tại triển lãm vũ khí quốc tế Shot Show ở Las Vegas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN