Ông Obama dạy phái mạnh cách mua kính râm

Quay trở lại Nhà Trắng sau kì nghỉ cùng gia đình ở đảo Hawaii, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sở hữu một cặp kính mới phong cách hơn, lịch lãm hơn. Và cặp kính mới của ông đưa ra cho phái mạnh những chỉ dẫn quan trọng trong việc chọn mua kính râm.

Ông Obama gửi dạy phái mạnh ba kĩ năng chọn kính râm.

Cặp kính mới của Tổng thống Mỹ của nhãn hiệu Oliver Peoples, mẫu Opll Sun, có giá riêng gọng kính là 485 USD. Đây được xem là đợt nâng cấp kính râm mới nhất của Tổng thống Mỹ và lí do tại sao người đứng đầu Nhà Trắng làm điều này chính là những chỉ dẫn cho phái mạnh trong việc chọn mua kính râm:

- Phong cách nhưng không theo xu hướng: Khi móc túi chi ra khoản tiền gần 500 USD chỉ riêng cho gọng kính, bạn sẽ muốn chiếc kính râm của mình không bao giờ bị lỗi mốt. Tổng thống Mỹ đã khôn khéo làm điều này khi không chọn kính chạy theo bất kì xu hướng thời thượng nào. Sự lựa chọn của Tổng thống Mỹ là một cặp kính nhựa đen, vừa thể hiện phong cách lịch lãm, vừa có giá trị sử dụng gần như mãi mãi.

- Không có logo: Trên cặp kính mới của Tổng thống Mỹ không hề có bóng dáng của logo thương hiệu. Đây cũng là một yếu tố khác góp phần vào việc kéo dài tính thời thượng của sản phẩm. Bên cạnh đó, với vai trò là Tổng thống Mỹ, ông Obama hẳn nhiên không thể đại diện cho bất kì nhãn hiệu nào một cách công khai và cặp kính đen này giúp ông thực hiện điều đó. Nhưng ngay cả khi không phải là một nhà lãnh đạo của thế giới, những cặp kính không có logo cũng sẽ vẫn là lựa chọn lịch lãm và tốt hơn cho bạn.

- Vừa vặn với gương mặt: Điều quan trọng nhất trong việc chọn mua một cặp kính là cặp kính đó phải vừa vặn với cấu trúc gương mặt, như cách cặp kính mới của Tổng thống Mỹ vừa vặn với gương mặt ông để tôn lên những đường nét của phái mạnh.

Cặp kính râm cũ hết thời của Tổng thống Mỹ.


Anh Tiếu (Theo Business Insider)
Ông Putin chơi khúc côn cầu mừng Giáng sinh Orthodox
Ông Putin chơi khúc côn cầu mừng Giáng sinh Orthodox

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành đêm Giáng sinh của Chính thống giáo (Orthodox) để chơi khúc côn cầu ở Sochi. Nhà lãnh đạo Nga đã bước vào sân băng trong chiếc áo số 11 truyền thống của mình. (Xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN